Kết quả tìm kiếm cho "nông thủy sản"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 406
Toàn tỉnh có hơn 7.000 doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa. Nhiều DN hoạt động hiệu quả, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế của tỉnh. Để loại hình DN này phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cần nhiều hỗ trợ đúng mức.
Cùng với thực hiện chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, tích hợp đa giá trị vào sản phẩm, tăng thu nhập của người dân, tỉnh quyết tâm đưa nền nông nghiệp An Giang thuộc nhóm đứng đầu khu vực ĐBSCL, xây dựng nông thôn trở thành “nơi đáng sống”. Trong đó, người dân nông thôn là trung tâm của sự phát triển.
Là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, An Giang đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Tích hợp đa giá trị vào sản phẩm, tăng thu nhập của người dân, tiến đến mục tiêu nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã xây dựng chương trình hành động, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện.
Giai đoạn 2021-2030, tỉnh An Giang không đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp quá cao (duy trì tăng trưởng bình quân 2,8-3%/năm), nhưng tập trung chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Trên cơ sở cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi theo hướng hợp lý, phát triển nông nghiệp hữu cơ, An Giang quyết tâm đưa nông nghiệp trở thành động lực, phát huy vai trò nền tảng thúc đẩy kinh tế phát triển.
Hầu hết các nhóm hàng chủ lực đều đạt mức tăng trưởng cao trong quý 1/2022 đã giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam khởi sắc, tạo thặng dư trong cán cân thương mại.
Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị nhiều hoạt động thiết thực hướng đến sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của quê hương trên chặng đường xây dựng và phát triển.
Việc lập quy hoạch nói chung và quy hoạch tỉnh nói riêng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt. Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là tiền đề, nền tảng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) cho tỉnh trong 30 năm tới.
Để phát triển bền vững nông nghiệp, UBND tỉnh An Giang đã phát động phong trào thi đua về hỗ trợ cung ứng, sản xuất và tiêu thụ nông, thủy sản trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó, phát huy tính sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm của mỗi tổ chức, cá nhân nhằm giúp lĩnh vực nông nghiệp thích ứng hoàn toàn với dịch bệnh COVID-19.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Năm 2021, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả giải pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất- kinh doanh (SXKD)…
Năm 2022, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đặt 12 chỉ tiêu phấn đấu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Kiên trì với “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).