Kết quả tìm kiếm cho "núi Himalaya"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 49
Các sông băng ở dãy Himalaya - nguồn cung nước quan trọng cho gần 2 tỷ người trên thế giới - đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết do biến đổi khí hậu, đe dọa đời sống các cộng đồng với những thảm họa khó lường và nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng.
Việc gián đoạn hệ thống nước Hindu Kush Himalaya - nơi cung cấp nguồn nước thiết yếu cho Trung Quốc, Nam Á và Đông Nam Á, do các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu đang gây ra những nguy cơ đối với phát triển kinh tế và an ninh năng lượng tại 16 quốc gia châu Á, đòi hỏi hành động phối hợp nhằm bảo vệ các dòng chảy trong khu vực.
Người hướng dẫn leo núi Nepal, Kami Rita, ngày 17/5 đã lên tới đỉnh núi Everest lần thứ 27, lập kỷ lục về số lần lên đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới.
Ngày 7/5, nhà chức trách Nepal cho biết lở tuyết đã xảy ra tại quận Mugu, Tây Bắc nước này làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
Nghiên cứu trên tạp chí Nature Communications ngày 7/2 cho biết hơn 7,5 triệu người dân của 4 nước Ấn Độ, Pakistan, Peru và Trung Quốc phải chịu nguy cơ lũ băng.
Trong những tuần gần đây, hơn 600 ngôi nhà ở thị trấn Joshimath trên dãy Himalaya xuất hiện các dấu vết rạn nứt, khiến giới chức địa phương phải tiến hành sơ tán 193 người đến nơi an toàn.
Ngày 6/10, lực lượng cứu hộ Ấn Độ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm khoảng 20 người vẫn đang mất tích sau trận lở tuyết trên dãy Himalaya cách đây 2 ngày khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.
Ngày 5/10, Cảnh sát Ấn Độ xác nhận 10 người leo núi đã thiệt mạng trong một vụ lở tuyết xảy ra trên dãy núi Himalaya trong khi có 18 thành viên của đoàn leo núi vẫn đang mất tích.
Quân đội Nepal hôm 30-5 cho biết họ đã xác định được vị trí chiếc máy bay rơi khi đang chở 22 người trong điều kiện thời tiết trời nhiều mây một ngày trước đó.
Đây là nơi sinh sống của khoảng 200 cư dân với thu nhập chính từ nông nghiệp. Mỗi ngày, họ chỉ dùng điện 3 tiếng buổi tối từ 20h đến 23h.
Trái Đất đang sinh ra một dãy núi vĩ đại hơn tất cả những gì đang hiện hữu, nhờ quá trình kiến tạo mảng đầy những bất ngờ.
Theo giáo sư Price, tất cả chỉ là vấn đề về quan điểm dựa trên đánh giá, và đỉnh Everest hoàn toàn có bị "soán ngôi" nếu như có sự thay đổi về phép đo lường.