Kết quả tìm kiếm cho "nữ Việt Nam -Timor Leste"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 58
Việt Nam đồng hành cùng ASEAN tiến tới Tầm nhìn 2045, góp phần xây dựng cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
Việt Nam là chủ nhà Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) cùng các hội nghị liên quan, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao với Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS + Nhật Bản 5) và với Trung Quốc lần thứ 2 (AMMS + Trung Quốc 2).
Bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2025 đã xác định 4 đại diện là Việt Nam (nhất bảng A), Thái Lan (nhì bảng A), Myanmar (nhất bảng B) và U23 Australia (nhì bảng B). Trận bán kết 1 sẽ là màn đối đầu của Myanmar và Thái Lan, bán kết 2 là cuộc chạm trán giữa tuyển nữ Việt Nam và U23 Australia.
Ngoài Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy, Tuyết Dung, Đội tuyển Việt Nam còn có sự góp mặt của Thanh Nhã tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.
Ngày 9/6, Giải vô địch bóng đá U19 nữ Đông Nam Á 2025 chính thức khởi tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giải do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, quy tụ 8 đội bóng đến từ các nước trong khu vực và được chia làm hai bảng đấu.
Theo kết quả bốc thăm, trong vai trò là chủ nhà bảng A (tổ chức ở Hải Phòng), Đội tuyển Nữ Việt Nam chung bảng đấu với Thái Lan, Indonesia và Campuchia.
Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố mới nhất (tính đến ngày 6/3/2025), đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vị trí đầu tiên tại Đông Nam Á và đứng thứ 6 châu Á.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 - 45, nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục phát huy đoàn kết, lấy tự cường làm nền tảng; bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới, động lực mới và tâm thế mới.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, sáng 23/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ ba với chủ đề “Thúc đẩy nền kinh tế chăm sóc và khả năng tự cường hướng tới Cộng đồng ASEAN sau năm 2025”.
Dù còn 1 VĐV nữa chưa tranh tài nhưng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) gần như chắc chắn "trắng tay" ở Olympic Paris 2024, và kết quả này không nằm ngoài dự đoán.
Carlos Edriel Yulo của Philippines đã tỏa sáng ở môn Thể dục dụng cụ, để trở thành vận động viên đầu tiên của thể thao Đông Nam Á giành huy chương Vàng tại Olympic Paris 2024.
Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam tiếp tục có nhiều sáng kiến phù hợp với ưu tiên của Việt Nam và quan tâm chung của thế giới, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.