Kết quả tìm kiếm cho "nhóm IIB"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 23
Trưa 3/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị vừa nhận được kết quả giải mã gene của trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên được phát hiện tại TP, do Đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi của Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Đơn vị nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford thực hiện công bố.
Người dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh phát hiện kỳ đà dài 2m, nặng 15kg bò vào sân nhà.
Ngày 29/1, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ máy bẫy ảnh kỹ thuật số được đặt trong Khu bảo tồn giữa dãy Trường Sơn, ghi nhận được hàng chục cá thể mèo rừng sinh sống rất linh hoạt.
Là loài vật từng xuất hiện rất nhiều ở vùng Bảy Núi nhưng mèo rừng dần vắng bóng trên chốn non cao. Tuy nhiên, loài vật này vẫn ẩn chứa những câu chuyện đặc biệt về tập tính sinh tồn, tạo nên sự tò mò cho bất kỳ ai mỗi khi nhắc đến.
Về tình hình sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước, Bộ Y tế cho biết có 5 ứng viên vaccine đang được nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng.
Ngày 1/6, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tiếp nhận thành công 1 con tê tê Java và 1 con khỉ đuôi lợn từ thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên.
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch 22/KH-UBND, ngày 14-1-2022, công bố Quyết định 115/QĐ-TTg, ngày 23-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê và Quyết định 2198/QĐ-TTg, ngày 25-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Bảo vật quốc gia.
Nghề nuôi cầy vòi hương phát triển ở khá nhiều tỉnh thành trong nước bởi hiệu quả kinh tế cao. Ở tỉnh Bình Định hiện cũng đã có một vài hộ nuôi cầy hương ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - TP Quy Nhơn, hiện có 4 cơ sở nuôi cầy vòi hương ở 2 địa phương.
Sáng 7-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 295 triệu đồng đối với ông Hoàng Văn Mính (SN 1964, ngụ huyện Cát Tiên, Lâm Đồng), về hành vi vận chuyển lâm sản (động vật rừng) trái pháp luật.
Với bộ lông mỹ miều, Voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là "Nữ hoàng linh trưởng," hiện có hơn 400 cá thể Voọc chà vá chân nâu được phân bố thành nhiều bầy và sinh sống khắp bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.
Sáng nay 25-4, Ths Nguyễn Việt Hùng, Phó phòng khoa học Vườn quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong đợt điều tra, khảo sát đa dạng sinh học tại tiểu khu 139B có vị trí có độ cao 150 m so với mực nước biển thuộc xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, (lâm phần của Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý) vừa qua, các nhà khoa học đã phát hiện và ghi nhận được một loài rắn hổ mang Trung Quốc có tên khoa học là Naja atra Cantor, 1842, thuộc họ rắn hổ Elapidae. Đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB, hạng VU trong danh lục đỏ IUCN.