Kết quả tìm kiếm cho "nhập xăng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1563
Nửa đầu năm 2026, An Giang thu ngân sách hơn 15.300 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ nhưng mới đạt gần 48% dự toán. Con số chưa đạt lại cho thấy một tín hiệu tích cực: tăng trưởng thu đang dựa vào sản xuất, kinh doanh thực, thay vì trông chờ vào tiền đất.
Giá dầu thế giới tăng khoảng 3%, lên mức cao nhất trong 6 tuần qua khi xung đột Trung Đông đe dọa các tuyến vận chuyển dầu mỏ.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), chất lượng xăng sinh học E10 đang được quản lý chặt chẽ thông qua hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cơ chế kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu từ sản xuất, pha chế, nhập khẩu đến lưu thông trên thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.
Vòng xoáy “tấn công - đáp trả” trong xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu tạm dừng và viễn cảnh về thoả thuận hoà bình ngày càng xa tầm với.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, nền kinh tế cần tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực truyền thống, đồng thời khơi thông các động lực tăng trưởng mới trong nửa cuối năm.
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo.
Tốc độ tăng nhập khẩu hiện cao hơn xuất khẩu trong 6 tháng đầu 2026, chiều 7/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Công thương, theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu sự gia tăng này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên liệu phục vụ sản xuất, đồng thời chịu tác động của biến động giá năng lượng thế giới.
Cùng với các dự án giao thông hoàn thành và đưa vào khai thác, Bộ Xây dựng đang nỗ lực xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ triển khai thi công.
Dù xuất khẩu tiếp tục tăng nhưng nhập khẩu lại tăng nhanh hơn. Theo Bộ Công Thương, diễn biến này cần được nhìn nhận trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất, đầu tư đang tăng cao.
Chiều 7/7, Đảng ủy xã Tây Yên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố nghị quyết sắp xếp các ấp, quyết định kết thúc hoạt động và thành lập chi bộ ấp, các quyết định về công tác cán bộ.
Tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 6 tháng đầu năm 2026 diễn biến phức tạp, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh, sức khỏe, lòng tin của nhân dân. Đây là đánh giá của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo diễn ra sáng 07/07.
Cả nước dự kiến có 14 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được phép phối trộn xăng sinh học E10 trong tháng 7 giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong pha chế, phối trộn, kinh doanh xăng sinh học.