Kết quả tìm kiếm cho "phát động ủng hộ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 39304
Sáng sớm ở ấp Căn Cứ, xã Vĩnh Phong yên bình. Con đường bê tông chạy dài, nối tiếp những căn nhà cấp 4 mới toanh. Vài lão nông ra thăm đồng, bàn tán chuyện mùa vụ. Phía xa nhóm công nhân hối hả thi công tuyến cao tốc… Tất cả gợi lên hình ảnh một Vĩnh Phong hôm nay.
Thực hiện tái cơ cấu và sắp xếp lại tổ chức, doanh nghiệp tập trung duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, bảo đảm việc làm và chất lượng dịch vụ. Việc phối hợp đồng bộ với các đơn vị giúp bộ máy vận hành thông suốt và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tận dụng nguồn rơm dồi dào ở địa phương, ông Võ Văn Quỡn, ngụ ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Hòa mạnh dạn trồng nấm rơm trong nhà kính theo tiêu chuẩn 3 sạch. Mô hình giúp ông có nguồn thu ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động.
Ông Nguyễn Văn Lợi, ngụ phường Vĩnh Tế tiên phong đầu tư vườn bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP để nông sản vươn ra “biển lớn”.
Khoảng 6 năm trở lại đây, người dân ở các cụm dân cư vượt lũ trên địa bàn xã Vĩnh Hòa Hưng chịu cảnh ngập úng kéo dài khi triều cường dâng cao, mưa lớn hay lũ.
Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra, xem xét, giải trình nhiều nội dung, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD-ĐT).
Việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ (KHCN), chuyển đổi số vào lao động, sản xuất mở đường cho sản xuất hiện đại, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội giúp người dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.
Việc truy xuất nguồn gốc là bắt buộc với các sản phẩm, hàng hóa do Bộ, cơ quan ngang Bộ xác định trên cơ sở đánh giá rủi ro, tác động đến sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, năm 2025 không chỉ là năm “giữ nhịp” của ngân sách nhà nước mà còn là năm chuẩn bị nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.
Hàng loạt công trình giao thông, cấp nước, tái định cư, xử lý môi trường và hạ tầng số đang được triển khai đồng loạt tại đặc khu Phú Quốc để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Từ đề án tổng thể đến tổ chức thi công, tỉnh An Giang đặt mục tiêu “về đích” đúng và trước hạn, bảo đảm chất lượng, an toàn, minh bạch, đồng thời tận dụng cơ hội chỉnh trang đô thị, nâng tầm năng lực đón khách và phát triển bền vững sau APEC.
Sáng 22/12, tại phường Long Xuyên, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tư vấn hoàn thiện bao bì, nhãn mác, thương hiệu sản phẩm và bán hàng trên sàn giao dịch, tham gia chuyển đổi số trong nông nghiệp”. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp - Nông sản xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2025.
Sáng 22/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về tiến độ, công tác chuẩn bị nộp hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp.