Kết quả tìm kiếm cho "phát triển kinh tế An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 23819
UBND xã Phú Tân phối hợp VNPT Phú Tân phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hơn 80.000 tỷ đồng vốn đầu tư được huy động trong 9 tháng đầu năm 2026. Nguồn lực này đang tạo thêm động lực phát triển kinh tế, thúc đẩy xây dựng hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm tại An Giang, đặc biệt là các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.
Phú Quốc vượt ngưỡng tăng trưởng tham chiếu ở 5 thị trường Đông Nam Á. Đặc biệt, sức hút của đảo ngọc trên bản đồ du lịch khu vực đang có cơ hội khẳng định bằng dấu mốc lớn khi đăng cai APEC 2027.
Sáng 14/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức cuộc họp để cho ý kiến về các cơ chế, chính sách mới thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp.
Việc đa dạng hóa thị trường, phát triển sản phẩm phù hợp, nâng cao chất lượng điểm đến góp phần tăng sức hút của du lịch Lâm Đồng đối với dòng khách quốc tế, nhất là nhóm khách lưu trú dài ngày.
Sau sáp nhập, 4 trạm y tế tại đặc khu Kiên Hải hợp nhất thành Trạm y tế đặc khu Kiên Hải (An Giang), duy trì trực 24/24 giờ phục vụ người dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị cũ, thiếu bác sĩ khiến công tác khám, chữa bệnh trên đảo còn nhiều khó khăn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư nhân lực và trang thiết bị.
Nhận thấy nguồn tôm càng xanh tại địa phương dồi dào, chất lượng tốt, anh Trần Ngọc Dũ, ngụ ấp Đập Đá, xã Vĩnh Phong (An Giang), đầu tư xưởng chế biến thành các sản phẩm tiện lợi, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cách làm này giúp giá trị tôm tăng khoảng 40%, mở rộng đầu ra và tạo thêm thu nhập cho người nuôi.
Sau nhiều năm vướng mắc pháp lý, khu đô thị Bắc Long Xuyên và khu thương mại dịch vụ và dân cư Mỹ Thới vừa được UBND tỉnh An Giang cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất, thực hiện công trình, dự án.
Những ngày tháng 10, không khí thi đua chào mừng ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10) thêm rộn ràng ở nhiều địa phương trong tỉnh An Giang. Trên những công trình cầu giao thông nông thôn, niềm vui hiện rõ qua từng bước chân người dân đi trên cầu mới và sự chung sức của cán bộ, hội viên, nông dân cùng các lực lượng, nhà hảo tâm.
Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Phát huy truyền thống đó, Hội Nông dân tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới hoạt động, đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Từ chuyện cây xanh che khuất tầm nhìn, rác thải, ngập úng đến nguy cơ sạt lở bờ kênh, nhiều vấn đề dân sinh ở xã Tân An (An Giang) được nêu ra tại các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân. Những ý kiến ấy được chuyển thành việc làm cụ thể, có người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả giải quyết rõ ràng.
An Giang sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Đây là những nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh tại buổi họp mặt doanh nghiệp chiều 13/10.