Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham quan Hợp tác xã nông nghiệp Nam Quý, xã Đông Thái. Ảnh: AN LÂM
Ngày 14/10/1930, hội nghị Trung ương Đảng tại Hương Cảng (Trung Quốc) quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương, tổ chức tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình tập hợp, đoàn kết giai cấp nông dân, phát huy vai trò của nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức hội nhiều lần thay đổi tên gọi, phương thức hoạt động để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng giai đoạn. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nông dân vừa sản xuất, bảo đảm hậu cần vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc. Khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, giai cấp nông dân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực và xây dựng nông thôn mới.
Ngày 1/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Từ đó đến nay, tổ chức hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo lợi ích chính đáng của hội viên, vận động nông dân phát huy tinh thần lao động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua.
Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập, vai trò chủ thể của nông dân càng được đề cao. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khẳng định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là định hướng để tổ chức hội tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ nông dân, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển kinh tế tập thể.
Tại An Giang, Hội Nông dân tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi thu hút gần 49.000 hộ đăng ký tham gia, tạo động lực để nông dân phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp và hỗ trợ nhau vươn lên.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp (bìa trái) tham quan vườn mãng cầu xiêm của Cơ sở sản xuất trà mãng cầu xiêm Hai Đậu, xã Giồng Riềng. Ảnh: AN LÂM
Cùng với phong trào thi đua, hội chú trọng vận động, hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Toàn tỉnh hiện có gần 3.700 tổ hợp tác, 850 hợp tác xã, với hơn 160.000 thành viên. Đây là nền tảng quan trọng để nông dân hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước thích ứng với yêu cầu của thị trường.
Nguồn lực hỗ trợ sản xuất được quan tâm. Quỹ hỗ trợ nông dân có tổng nguồn vốn hơn 125 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận vốn phát triển sản xuất, mở rộng mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập; phối hợp hỗ trợ 9.246 hội viên, nông dân có 19.019 tài khoản trên sàn thương mại điện tử. Trong xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, các cấp hội vận động hơn 3,9 tỷ đồng để xây dựng cầu giao thông, nhà ở và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.400 phần quà cho hội viên.
Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026) là dịp phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo của tổ chức hội. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh, góp phần xây dựng giai cấp nông dân phát triển, nông nghiệp bền vững, nông thôn văn minh, giàu đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
AN LÂM