Kết quả tìm kiếm cho "quảng bá hang Sơn Đoòng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 35
Hội An, Phong Nha, Ninh Bình là 3 điểm đến đứng đầu danh sách 10 điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam năm 2022. Các điểm đến trải dài trên khắp đất nước trong danh sách này không chỉ phong phú về cảnh quan và văn hóa, mà còn mang tới những trải nghiệm chào đón và sự hiếu khách tuyệt vời, khiến hành trình của du khách thêm trọn vẹn.
Top 10 điểm đến này không chỉ phong phú về cảnh quan, văn hóa, trải nghiệm ẩm thực... mà còn được hàng triệu du khách trên thế giới bình chọn là “những thành phố hiếu khách nhất” Việt Nam năm 2022.
Bên cạnh Sơn Đoòng - hang động hàng triệu năm tuổi và nổi tiếng lớn nhất thế giới, có hơn 350 hang động khác đã và đang được lập bản đồ ở Quảng Bình.
Chùa Thầy nằm ở khu vực ngoại thành Hà Nội, có phong cảnh núi non tươi đẹp, thanh bình, đặc biệt nơi đây có hang Cắc Cớ được mệnh danh như hang "Sơn Đoòng thủ nhỏ".
Năm 2022, Quảng Bình hướng đến mục tiêu đón 2 triệu lượt khách, là điểm đến, sự lựa chọn hàng đầu của khách du lịch trong nước cũng như quốc tế.
Để giúp những “tín đồ xê dịch” dễ dàng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “đi đâu trong năm 2022 khi những đường biên giới đã mở lại”, Tạp chí du lịch AFAR của Mỹ vừa công bố 39 điểm đến đáng giá để trải nghiệm trong năm 2022. Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha, Kẻ Bàng (Quảng Bình) của Việt Nam nằm trong danh sách này.
Tối 2-12, tại New York - Mỹ (tức sáng 3-12 giờ Việt Nam), hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong một đoạn phim quảng cáo đã xuất hiện trên màn hình LED bên ngoài tòa nhà Thompson Reuters tại Quảng trường Thời đại (Times Square) danh tiếng.
Dịch Covid-19 gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch trên toàn cầu, khiến mọi hoạt động liên quan gần như tê liệt. Song, cũng chính sự đóng băng của du lịch truyền thống đã mở đường để du lịch số lên ngôi, trong đó hình thức du lịch ảo được xem là xu hướng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho ngành du lịch.
Dự án quảng bá “Google Arts and Culture - Kỳ quan Việt Nam” trên nền tảng trực tuyến nhằm lưu trữ và quảng bá các thắng cảnh tự nhiên, di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận cho thế giới chiêm ngưỡng, đã chính thức ra mắt vào ngày 21-1.
Du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19. Nhìn lại năm 2020, tác động của đại dịch Covid-19 tới ngành du lịch Việt Nam vô cùng nặng nề. Nhưng hoàn cảnh khó khăn không cản trở được du lịch Việt Nam nỗ lực chủ động thích ứng và khôi phục hoạt động trong tình hình mới.
Ngày 20-12, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tổ chức chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 41 với chủ đề “Hoa tre - Trăm năm chỉ nở một lần. Kỷ lục gia - Trọn đời sáng tạo tinh hoa”. Hơn 500 kỷ lục gia và các đơn vị sở hữu Kỷ lục trên toàn quốc cùng dự.
Những giải thưởng từ các tổ chức uy tín quốc tế vừa qua thực sự là điểm sáng của du lịch Việt Nam giữa những ảm đạm của “cơn bão” đại dịch Covid-19 bao phủ ngành du lịch trong gần như chín tháng của năm 2020. Để đạt được những giải thưởng được ví như giải Oscar của ngành du lịch, đó là cả một nỗ lực lớn của ngành du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua.