Kết quả tìm kiếm cho "sốc nhiễm khuẩn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 823
Mặc dù chưa ghi nhận ca bệnh Ebola và nguy cơ bệnh xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp, song để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị tăng cường giám sát người nhập cảnh, đặc biệt là người đi về từ khu vực đang có dịch.
Khi cơn khủng hoảng đại dịch Covid-19 vừa được đẩy lùi, cộng đồng quốc tế đã phải “nín thở” dè chừng trước một loại mầm bệnh mới. Virus Hanta chủng Andes được tìm thấy trên con tàu du lịch MV Hondius khi đang thực hiện hành trình đi qua Đại Tây Dương.
Nghiên cứu mới cho thấy những người có ngoại hình hấp dẫn hơn có thể sở hữu hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, từ đó góp phần cải thiện sức khỏe và tuổi thọ.
Từ những sáng kiến cải tiến quy trình khám bệnh, nâng chất lượng phục vụ người bệnh, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đang cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác bằng nhiều cách thiết thực.
Bộ Y tế đang đẩy nhanh quá trình xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế mới, trong đó dự kiến sẽ bổ sung nhiều loại thuốc điều trị ung thư, hướng tới giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.
Bệnh Whitmore (còn gọi là Melioidosis) là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và nguồn nước bề mặt bị ô nhiễm.
Tuy chưa có ca bệnh, Việt Nam vẫn cần cảnh giác nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ loài chuột.
Số ca mắc ung thư tại Bỉ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, chủ yếu do tác động của tình trạng gia tăng già hóa dân số.
Ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, số lượng bệnh nhân đến khám da liễu trong thời điểm này có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nhiễm nấm và viêm da.
Các nhà khoa học phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn Dolosigranulum pigrum tồn tại tự nhiên trong vùng mũi-họng có liên quan chặt chẽ đến khả năng phục hồi của cơ thể sau nhiễm virus.
Bệnh thủy đậu đang có xu hướng gia tăng trở lại tại nhiều địa phương, ghi nhận các ca biến chứng nặng ở cả trẻ em và người lớn, trùng với thời điểm dịch thường bùng phát hằng năm.
Trong quý I năm 2026, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, song một số dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, đã xuất hiện các ổ dịch bệnh tay chân miệng trong các trường mầm non, mẫu giáo.