Kết quả tìm kiếm cho "tông nhiều môtô"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 273
Nguyễn Ngọc Vinh (sinh năm 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) cấu kết với Lê Thành Giàu (sinh năm 1998, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) tìm người mua xe môtô thanh lý không rõ nguồn gốc, rồi sử dụng hồ sơ giả để làm giấy đăng ký thành xe thật, đem bán với giá cao hưởng lợi.
Để có tiền sử dụng mà không tốn nhiều công sức, vợ chồng Trần Thị Thảo (sinh năm 1976) và Huỳnh Văn Sinh (sinh năm 1972, ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) câu móc, nhận vận chuyển tiền tệ (đô-la Mỹ) qua biên giới. Cùng giúp sức có La Văn Thuận (sinh năm 1982, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Khánh An).
Sáng 28/3, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát TP. Long Xuyên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP. Long Xuyên năm 2025.
Ma túy là chất nguy hại cho sức khỏe con người, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường cho cuộc sống xã hội. Phần lớn vụ phạm pháp hình sự đều bắt nguồn từ đối tượng nghiện chất ma túy. Do đó, cơ quan chức năng luôn xử lý nghiêm đối với hành vi trái phép liên quan đến chất ma túy.
“Mục đích chính của mô hình là kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT); xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT vững mạnh; 100% tin tố giác, tin báo tội phạm, tiếp nhận xử lý theo quy định…” - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Hòa Nguyễn Thị Thùy Linh, Trưởng ban Chỉ đạo mô hình, nhấn mạnh.
Sau khi hẹn tại quán cà-phê, Huỳnh Thế Vương (sinh năm 1984, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) và Huỳnh Văn Hiếu (sinh năm 1996, ngụ phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) rủ rê nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Điều đáng nói, Vương đang là cha dượng của Hiếu.
Năm qua, xe đạp đường trường An Giang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị mạnh nhất cả nước, khi giành thứ hạng cao tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với sự chuẩn bị chu đáo, cả 2 đội tuyển xe đạp đường trường nam và nữ hướng đến mục tiêu xa hơn trong năm 2025.
Tri Tôn là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, với những nét độc đáo về vị trí địa lý, văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh… Để những tiềm năng đó được “đánh thức” và phát huy giá trị vốn có, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển hạ tầng, loại hình, sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách.
Lười lao động, thích hưởng thụ, thiếu sự quan tâm của gia đình dẫn đến lối sống buông thả, tụ tập nhiều bạn bè ngoài xã hội… Hệ lụy đưa tất cả vào con đường sa ngã, trở thành những đối tượng nghiện ma túy và lâm cảnh tù tội.
Nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra không chỉ ở những con đường hẹp, có mật độ lưu thông đông đúc, mà ở những tuyến đường lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm... Để không còn những vụ tai nạn đau lòng, mọi người tham gia giao thông cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Liên quan đến tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền xảy ra tại ấp An Thái (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) do Hiếu “Xì-po” cầm đầu, chiều 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Hoàng Hiếu (Hiếu “Xì-po”), sinh năm 1970; Võ Minh Chí (con trai Hiếu “Xì-po”), sinh năm 1991; Võ Minh Phụng (em ruột Hiếu “Xì-po”), sinh năm 1983; Nguyễn Phi Lâm, sinh năm 1997; Trần Văn Hiếu (Toàn), sinh năm 1990; Trần Thanh Hải, sinh năm 1966; Võ Văn Hồ (Hào), sinh năm 1979; Võ Văn A, sinh năm 1962; Lê Minh Tuấn (Tuấn Rượu), sinh năm 1981 và Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1992 cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Ma túy là chất gây nghiện, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của con người khi tiếp xúc lâu dài. Đây còn là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và bản thân của người sử dụng chất ma túy cũng không thoát khỏi hệ lụy xấu khi bị tù tội. Điển hình như các vụ việc dưới đây, các đối tượng phạm tội đều là những người trưởng thành, trong độ tuổi lao động, nhưng lại lười nhát, lao vào con đường nghiện ngập.