Kết quả tìm kiếm cho "tăng trưởng kinh tế An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 19912
Tiến trình chuyển đổi số đã thay đổi phương thức sáng tạo, tư duy quản lý của các đơn vị nghệ thuật, từ đó giúp các đơn vị có điều kiện nâng cao nguồn thu, tái đầu tư chương trình, vở diễn.
Tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và huy động hiệu quả các nguồn lực là yêu cầu đặt ra đối với An Giang trong những tháng cuối năm 2026. Dù kinh tế - xã hội 9 tháng đạt nhiều kết quả tích cực, tỉnh cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến rõ nét để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Không chỉ chu toàn việc gia đình, phụ nữ An Giang còn bản lĩnh trên thương trường, bền bỉ tạo dựng cơ nghiệp và làm ra nhiều sản phẩm có ích cho cộng đồng. Từ nấm sạch đến gạo an toàn, bà Châu Thị Nương và bà Huỳnh Thị Khuyến chọn cách làm kinh tế bằng sự tận tâm và trách nhiệm.
Đi sâu vào từng chi bộ, từng nhiệm vụ và từng khâu công tác, Đảng bộ xã Tây Yên (An Giang) từng bước đưa công tác kiểm tra, giám sát sâu sát cơ sở, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh thiếu sót, từ đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm.
UBND tỉnh An Giang đề xuất bồi dưỡng tối đa 200.000 đồng/người/ngày đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/năm cho mỗi chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn đặc thù. Hai dự thảo nghị quyết vừa được Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra.
Từ ngày 21 đến 23/10, UBND phường Tịnh Biên phối hợp Bệnh viện Mắt Sài Gòn An Giang tổ chức chương trình khám mắt nhân đạo cho khoảng 600 người dân, góp phần phát hiện sớm các bệnh lý về mắt và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.
Hai mươi doanh nghiệp, đơn vị tại An Giang ký kết bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác TP.HCM nhằm mở rộng kênh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã hỗ trợ kết nối phân phối sản phẩm cho 10 đơn vị, ký 15 hợp đồng với tổng giá trị ước khoảng 32,1 triệu USD.
Bằng sự chủ động, linh hoạt và chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị, xã Ngọc Chúc (An Giang) đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Việc khơi thông nguồn lực này không chỉ nâng cấp đồng bộ hạ tầng nông thôn mà còn tạo đà vững chắc cho kinh tế - xã hội địa phương tăng tốc trong những tháng cuối năm 2026.
Từ chuối xiêm xanh đến viên dinh dưỡng hay món kẹo chuối dân dã, những mô hình khởi nghiệp từ nông sản địa phương tại An Giang đang mở ra hướng đi mới. Nhưng để biến ý tưởng thành sinh kế bền vững, người trẻ và các cơ sở nhỏ vẫn cần vốn, công nghệ chế biến và kỹ năng đưa sản phẩm ra thị trường.
Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đặt ra yêu cầu khơi dậy tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều quan trọng là chuyển quyết tâm thành hành động cụ thể, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, đồng thời bảo vệ người làm đúng, xử lý nghiêm sai phạm.
Năm 2026, An Giang tổ chức 693 lớp dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer, Hoa và Chăm, với 15.608 học viên. Tuy nhiên, công tác giảng dạy còn khó khăn về tài liệu học tập và đội ngũ giáo viên, đòi hỏi các ngành liên quan tiếp tục phối hợp tháo gỡ.
Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.