Kết quả tìm kiếm cho "tại CHDC Congo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 126
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân trong vụ lở đất tại xã Dibaya Lubwe, thuộc tỉnh Kwilu, Tây Nam CHDC Congo.
Xung đột gia tăng đang đẩy người dân Sudan và CHDC Congo tới bờ vực của nạn đói. 18 triệu người, chiếm hơn một phần ba dân số Sudan và 23,4 triệu người, chiếm 25% dân số CHDC Congo, sắp rơi vào cảnh đứt bữa. Những con số biết nói dù không mong muốn này gióng hồi chuông cảnh báo các phe phái ở hai quốc gia châu Phi cần nhanh chóng chấm dứt xung đột nhằm khôi phục an ninh, ổn định cuộc sống thường nhật cho người dân.
Sông vốn được coi là "mạch sống" của Trái Đất, là nguồn quan trọng cung cấp thức ăn, nước ngọt, phù sa, năng lượng...
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/3, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết trong 2 ngày giao tranh, tại khu vực miền Đông CHDC Congo đã có hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/2, Liên minh châu Phi (AU) và các đối tác đã kêu gọi nỗ lực phối hợp để thúc đẩy giáo dục công bằng và hòa nhập nhằm ngăn chặn bạo lực ở châu Phi.
Vận may tiếp tục mỉm cười với chủ nhà Bờ Biển Ngà khi ngược dòng đánh bại Mali ở tứ kết AFCON 2023 trong thế trận thua người sau 120 phút.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/1, người đứng đầu phái đoàn Liên hợp quốc (LHQ) tại CHDC Congo Bintou Keita cho biết khoảng 2.000 binh sĩ LHQ sẽ rời khỏi các khu vực phía Đông CHDC Congo vào cuối tháng 4.
Các nhà phân tích nhận định rằng trong năm 2023, thế giới đổ dồn chú ý về xung đột diễn ra ở Ukraine và Gaza, nhưng sang năm tới, có nguy cơ bùng phát một số lượng chưa từng có các cuộc xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nhà chức trách CHDC Congo thông báo một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại làng Kalingi, thuộc tỉnh Nam Kivu (miền Đông nước này), ngày 24/12, khiến ít nhất 20 người tử vong.
Ngày 12/12, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric cho biết vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 8/2024, số người chịu nạn đói ở Trung và Tây Phi dự kiến sẽ tăng lên 49,5 triệu người, mức cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 12/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp 9,3 tỷ USD để thực hiện các hoạt động nhân đạo trong năm 2024, trong bối cảnh gia tăng mức "báo động" số lượng trẻ em trên thế giới bị cuốn vào các cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Ngày 25/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo từ tháng 1/2022 đến hết tháng 10/2023, đã có tổng cộng 91.788 ca nhiễm và 167 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ tại 116 quốc gia và vùng lãnh thổ.