Kết quả tìm kiếm cho "tại Thoại Sơn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 7853
Với cảnh quan còn nguyên sơ cùng cung đường uốn lượn giữa màu xanh cây cỏ, “đồi mộng mơ” trên đường vành đai Núi Sập (xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đang thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Theo Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 6/8/2026 của UBND tỉnh An Giang, tỉnh chính thức phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn.
Ngày 7/8, tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh An Giang khóa XI, cử tri xã Vĩnh Hanh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, an ninh trật tự và thủ tục hành chính.
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo:
28 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thoại Sơn (An Giang) được bàn giao nhà Chữ thập đỏ với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,1 tỷ đồng.
Tối 31/7, trận đấu then chốt tại bảng A Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026 (ASEAN Championship 2026) giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore đã diễn ra trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Nghị định số 301/2026/NĐ-CP đã bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.
Ngày 31/7, tại Kỳ họp thứ hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND xã Vĩnh Trạch biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quyết toán ngân sách và sắp xếp các trường công lập trên địa bàn.
Theo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Thoại Sơn (tỉnh An Giang) khóa II, xã đặt mục tiêu tăng trưởng 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 93,96 triệu đồng/năm và nâng diện tích lúa chất lượng cao lên 2.110 ha.
Mùa mưa bão theo quy luật sẽ tập trung cao điểm từ tháng 8 - 12. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, trọng tâm là sự mạnh lên của hiện tượng El Nino, từ nay đến tháng 1/2027, mưa lớn cường suất cao gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng và ngập úng đô thị, nhất là tại vùng núi Bắc Bộ vẫn xảy ra. Việc đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, đặc biệt là trong bối cảnh cao điểm là vấn đề rất cấp thiết.
Cán bộ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP và thanh niên khởi nghiệp tại ba phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng (An Giang) được trang bị kỹ năng thương mại điện tử, xây dựng nội dung số và ứng dụng AI trong quảng bá sản phẩm.
Tại An Giang, dữ liệu y tế đang từng bước trở thành “hạ tầng mềm” cốt lõi, làm nền tảng cho hệ sinh thái y tế số hiện đại và minh bạch. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền (ảnh) - Giám đốc Sở Y tế chia sẻ về những thành tựu nổi bật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như chiến lược bứt phá giai đoạn 2026 - 2030.