Kết quả tìm kiếm cho "tại tỉnh KanDal"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 382
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 7/8, ngay sau khi Hoàng gia Campuchia công bố sắc lệnh sắc phong Tiến sĩ Hun Manet làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới (2023-2028), Thủ tướng đương nhiệm Samdech Techo Hun Sen đã gửi thông điệp về 15 ngày cầm quyền cuối nhiệm kỳ sau gần 4 thập niên giữ cương vị này.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền tiếp tục giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử Quốc hội khóa VII diễn ra ngày 23/7 vừa qua khi giành được 120 trong tổng số 125 ghế Quốc hội nhiệm kỳ tiếp theo ở quốc gia Đông Nam Á này.
Sáng 25/7, tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (TX. Tịnh Biên), UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước, giai đoạn XXII, mùa khô 2022 – 2023.
Phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh An Giang luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng chính quyền, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tính đến thời điểm kết thúc hoạt động bầu cử (15h ngày 23/7), có hơn 7,6 triệu cử tri Campuchia đã đi bỏ phiếu bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII tại 23.789 điểm bỏ phiếu thuộc 25 khu vực bầu cử trên toàn quốc, chiếm trên 78% so với tổng số 9.710.655 cử tri.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, từ 7h sáng 23/7, tất cả 23.789 điểm bầu cử thuộc 25 khu vực bầu cử ở Vương quốc Campuchia bắt đầu mở cửa đón 9.710.645 cử tri đi bỏ phiếu, bầu cử 125 nghị sĩ Quốc hội ở quốc gia Đông Nam Á này.
Công tác vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được Công an tỉnh chú trọng. Để tiếp tục củng cố và phát huy hơn nữa kết quả của phong trào, lực lượng công an cơ sở luôn bám sát địa bàn, đến từng hộ gia đình vận động nhân dân, tích cực tham gia, xây dựng và nhân rộng các mô hình kiểm soát, đấu tranh để phòng, chống tội phạm ma túy.
Sau khi dịch bệnh COVID-19 được đẩy lùi, đời sống kinh tế - xã hội phục hồi, kéo theo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cũng “rục rịch” trở lại. Tuy nhiên, ĐBSCL, trong đó có An Giang, luôn nỗ lực phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Tiềm năng, lợi thế của An Giang được đánh giá là rất lớn, nhưng còn vướng nhiều “điểm nghẽn” phát triển. Với vị trí, vai trò quan trọng, cần tiếp thêm những động lực để An Giang vượt qua các trở ngại lâu nay, có điều kiện bứt phá phát triển cùng vùng ĐBSCL.
Thời gian qua, Đảng và nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển vùng đồng bào các dân tộc, nhất là chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thông qua thực hiện các chủ trương, chính sách, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao.
Hưởng ứng chiến dịch, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tập trung triển khai chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Qua đó, góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Đồng thời, góp phần hình thành lối sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
Trong sự nghiệp giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở: “Giáo dục cho mọi người thấm nhuần tinh thần làm chủ và nghĩa vụ giữ gìn trật tự trị an, nghĩa vụ bảo vệ bản làng và Tổ quốc”.