Tích cực hưởng ứng chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”

15/06/2023 - 07:21

 - Hưởng ứng chiến dịch, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tập trung triển khai chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Qua đó, góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Đồng thời, góp phần hình thành lối sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2023 của tuổi trẻ An Giang diễn ra từ ngày 31/5 đến 31/8.

Nhiều công trình thiết thực

Đối với Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, các bạn ĐVTN sẽ tập trung vào 2 chương trình chính là: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”. Trong đó, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” hoạt động trọng tâm, được triển khai với nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Tô Kim Hồng cho biết, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” diễn ra từ ngày 15/7 - 31/8. Trong thời gian này, Đoàn khối sẽ thực hiện các chuỗi hoạt động, như: Tặng học bổng; xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế và tập vở cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới).

Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang còn tặng quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện đoạn đường thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Lương Phi (huyện Tri Tôn). Các ĐVTN còn tặng sữa cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức hội thao cán bộ Đoàn năm 2023 nhằm tạo sân chơi để giao lưu, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa ĐVTN trong khối…

Đặc biệt, trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm nay, ĐVTN trong khối sẽ triển khai khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 250 người dân và tặng 250 phần quà cho thiếu nhi tại tỉnh Takeo (hoặc Kandal), Vương quốc Campuchia. Tổ chức chương trình “Hướng về biển đảo quê hương” với các hoạt động: Tầm soát, tư vấn, khám bệnh; tặng phần quà, học bổng; xây dựng sân chơi cho các em thiếu nhi trên quần đảo Hải Tặc (tỉnh Kiên Giang). Đồng thời, hỗ trợ, lắp đèn năng lượng; tặng cặp, sách, đồng phục, tủ sách thiếu nhi; tặng quà cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu văn hóa - lịch sử cho các học sinh huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông)…

Tình nguyện vì cộng đồng 

Cùng với các công trình thanh niên mang lại ý nghĩa thiết thực, trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm nay, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Các ĐVTN trong Đoàn khối sẽ thành lập các đội ra quân bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp; vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường xung quanh doanh nghiệp…

Các đội tình nguyện còn ra quân tuyên truyền về xây dựng Chính phủ điện tử; tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà. Xây dựng các đội hình tình nguyện, phối hợp Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương để tư vấn, tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ trong nông - lâm - ngư nghiệp; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho người dân…

Mặt khác, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang còn thực hiện hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm bảo trợ xã hội, người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi cha, mẹ. Đồng thời, tổ chức hiến máu tình nguyện, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên; thực hiện và trao tặng các công trình sân chơi; trao học bổng, quà tặng dành cho thiếu nhi các địa phương; sửa chữa, trao tặng sân chơi, bể bơi, các thiết chế văn hóa cho thiếu nhi…

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Tô Kim Hồng cho biết, các hoạt động trong chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” của tuổi trẻ Đoàn khối hướng đến mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.

Đây còn là dịp để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội xã tỉnh.

ĐỨC TOÀN