Tiễn đưa 108 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ An Giang

25/07/2023 - 09:53

 - Sáng 25/7, tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (TX. Tịnh Biên), UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước, giai đoạn XXII, mùa khô 2022 – 2023.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515); thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, sở, ngành tỉnh An Giang, lực lượng vũ trang; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố... cùng tham dự.

Đại biểu thắp hương tại Nhà quàn liệt sĩ (Đội K93 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) trước giờ làm lễ cải táng. Với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ, Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 triển khai nhiều đợt tìm kiếm trong mùa khô năm 2022 – 2023. Qua đó, tổ chức cất bốc được 108 hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được thông tin) ở Campuchia và trong nước.

Cụ thể, Đội K90 cất bốc được 38 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn 2 tỉnh Kandal và Kampong Chhnang; Đội K93 cất bốc được 70 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn  2 tỉnh Takeo và Kampong Speu (Campuchia), huyện Tri Tôn và TX. Tịnh Biên.

Lãnh đạo Quân khu 9, tỉnh An Giang đưa hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Trước giờ làm lễ, những chiếc băng tang đen – trắng được đeo vào tay người đứng đầu đơn vị, địa phương.

Lần lượt các đoàn công tác lên viếng hương hồn các anh hùng, liệt sĩ. Đầu tiên là đoàn công tác Trung ương, do đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) dẫn đầu.

Tiếp đến là đoàn công tác của Cục Chính trị, Phòng Chính sách Quân khu 9, do thiếu tướng Hồ Minh Phương (Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9) dẫn đầu.

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu.

Sau lễ viếng, các đại biểu dành thời gian mặc niệm, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định: “Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ. Dù chưa xác định được danh tính, quê hương các liệt sĩ. Song Đảng bộ, quân và dân An Giang nguyện thay mặt nhân dân cả nước, gia đình liệt sĩ sẽ chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các anh như chính người thân yêu ruột thịt của mình. Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem tỉnh An Giang là nơi đất tốt, hiền hòa, bia mộ các anh sẽ mãi được ghi danh, gắn liền với quê hương và con người An Giang”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ, đặt những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ, thay lời vĩnh biệt các liệt sĩ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K90 và Đội K93 sau khi hoàn thành lễ cải táng.

GIA KHÁNH