Dân vận khéo để bảo vệ Tổ quốc

14/06/2023 - 07:25

 - Trong sự nghiệp giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở: “Giáo dục cho mọi người thấm nhuần tinh thần làm chủ và nghĩa vụ giữ gìn trật tự trị an, nghĩa vụ bảo vệ bản làng và Tổ quốc”.

Đổi mới trong cách nghĩ

Năm 2021, một hoạt động ra đời, mang tên “Chương trình phối hợp liên ngành giữa lực lượng vũ trang (LLVT) với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023” (Chương trình 02-CTPH/BCĐ), cùng sự tham gia của 12 đơn vị thành viên. Chương trình yêu cầu, lãnh đạo các ngành, đơn vị thống nhất nhận thức, phương thức lãnh, chỉ đạo đối với việc phối hợp liên ngành về công tác vận động quần chúng.

Lực lượng vũ trang chung tay xây dựng nông thôn mới

“Ban chỉ đạo cấp huyện thường xuyên tham mưu cấp ủy Đảng củng cố, kiện toàn nhân sự, xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, nhất là địa bàn trọng điểm, biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, khó khăn; chủ động phối hợp lực lượng đóng trên địa bàn (quân sự, công an, bộ đội biên phòng…). Đặc biệt, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phối hợp liên ngành, cùng thống nhất nhận thức, quan điểm, tổ chức thực hiện” - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thị Liêm thông tin.

Trong 2 năm, các đơn vị đổi mới cách thức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tệ nạn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội…

 Sáng tạo trong cách làm

Qua thời gian triển khai, nhiều cách làm hiệu quả được nhân rộng, tạo sự đồng thuận của nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, LLVT với nhân dân; giúp 6.442 hộ thoát nghèo. Điển hình như, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện mô hình “3 An” (an tâm, an toàn, an ninh) trong doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; phối hợp Công an tỉnh, UBND địa phương nâng chất mô hình Tổ tự quản “Nhà trọ công nhân lao động đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự”.

Đối với LLVT tỉnh, đơn vị triển khai hiệu quả nhiều mô hình, cách làm hay, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình hưởng ứng. “Qua 2 năm thực hiện chương trình “Chung tay vì người nghèo” tại xã Vĩnh Hậu (huyện An Phú), chúng tôi vận động hỗ trợ xây mới 8 căn nhà; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 500 gia đình chính sách, hộ nghèo; sửa chữa hàng chục km đường giao thông nông thôn. Đồng thời, thực hiện tốt mô hình “Tết quân - dân”, “Ấm tình hậu phương”, tổng kinh phí vận động trên 6,5 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo, gia đình chiến sĩ tại ngũ gặp khó khăn” - thượng tá Hà Minh Triết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ.

Theo đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị củng cố hoạt động các mô hình hay, hiệu quả, thiết thực; xây dựng và duy trì 65 hòm thư, đường dây nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Có 73 đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt tại 73 chi bộ khóm, ấp biên giới; 243 đảng viên phụ trách 1.150 hộ gia đình; 4 cán bộ tăng cường xã.

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp duy trì 426 tổ phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác (gần 7.000 thành viên), “Kho gạo tình thương”; “Phụ nữ tiết kiệm tiền chợ 2.000 đồng/ngày” để gây quỹ học bổng; “Tổ phụ nữ nuôi heo đất”; “Hũ gạo tình thương”; “Tổ phụ nữ hùn vốn mua bảo hiểm xã hội”... Từ các hoạt động, chị em tiết kiệm hơn 1,5 tỷ đồng và 19 tấn gạo, đỡ đần 2.317 lượt hội viên, phụ nữ, người già neo đơn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh gia đình khó khăn địa phương.

Nhịp nhàng trong phối hợp

Không chỉ hoạt động trong nội bộ, 12 đơn vị (LLVT, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh) phối hợp chặt chẽ, cùng duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống các loại tội phạm, vượt biên trái phép. Nhiều đoàn thăm hỏi, chúc Tết chính quyền, trao tặng quà cho người dân Campuchia gặp khó khăn được tổ chức thường xuyên. Nhờ vậy, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa tỉnh An Giang, Takeo, Kandal nói riêng trong việc giữ vững hòa bình, hữu nghị tuyến biên giới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành công tác vận động quần chúng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam khẳng định: “Kết quả thực hiện Chương trình 02-CTPH/BCĐ cho thấy, các đơn vị phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp về dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tạo thành sức mạnh tổng hợp. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên... an tâm công tác, gương mẫu chấp hành; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện phương châm “Gần dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, phát huy vai trò vận động quần chúng trong tình hình mới”.

Sau khi cùng ngồi lại đánh giá mặt làm được, chưa được trong 2 năm phối hợp, các đơn vị tiếp tục thống nhất: Trọng tâm công tác phối hợp vận động quần chúng của LLVT với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là chủ động giúp người dân tăng gia sản xuất, giảm nghèo; phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh… để củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, LLVT. Tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội đối với quân nhân, gia đình quân nhân...

 GIA KHÁNH