Kết quả tìm kiếm cho "tặng 2.000 bình ô-xy"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 92
Thời gian qua, nông dân xã Khánh Hòa (Châu Phú, An Giang) đã thực hiện nhiều mô hình chuyển đổi trong chăn nuôi, trồng trọt bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. Gần đây, một số nông dân tại địa phương thử nghiệm nuôi cá chạch lấu, mô hình này đang được nông dân kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Sau 2 năm thử nghiệm nuôi lươn không bùn theo hướng công nghệ cao trên mật độ dày kết hợp treo giá thể trong bồn, anh Lâm Văn Đoàn Xuân (ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, Phú Tân) đánh giá đây là mô hình sản xuất có nhiều tiềm năng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.
Nấm rơm là thực phẩm bổ dưỡng và đem lại nhiều lợi ích kinh tế, đặc biệt phù hợp cho những nông hộ ít đất sản xuất. Để khai thác tối đa hiệu quả, nhiều kỹ thuật trồng nấm rơm tiến bộ đã được ngành nông nghiệp trang bị cho nông dân, trong đó kỹ thuật mới nhất hiện nay là trồng nấm rơm phối trộn lục bình và bông vải dạng trụ trong nhà kín.
Chợ Mới (An Giang)có diện tích trồng rau màu lớn, với hơn 25.000 ha/năm. Kết quả thu nhập bình quân diện tích chuyển đổi sang trồng màu tăng gấp 3,44 lần so trồng lúa; giá trị sản xuất bình quân rau màu đạt 392,36 triệu đồng/ha.
Nhờ được hỗ trợ về nguồn vốn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các hộ chăn nuôi ở huyện Phú Tân (An Giang) đã áp dụng nhiều mô hình vừa khỏe, vừa tăng lợi nhuận. Từ những nơi được chọn làm điểm để đánh giá, nhân rộng, nông dân quan tâm đến phát triển chăn nuôi có thể học tập thực tế, linh hoạt thực hiện theo điều kiện, quy mô, khả năng kinh tế, như: nuôi lươn, gà, vịt, cá giống…
“Bị cáo xin đi cai nghiện nhưng không ai cho nên mới nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản, nhằm mục đích để bị bắt, bị cáo không có ý định lấy luôn tài sản của người khác, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo” - Lê Hoàng Long (sinh năm 1980, ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) khai báo tại phiên tòa phúc thẩm.
Bên cạnh trồng lúa, chú Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1950, ngụ ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu, An Giang) tìm kiếm hướng đi mới để tạo thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Qua nhiều lần lựa chọn, chú Khang bén duyên với cây dâu tằm và chỉ sau hơn 1 năm, cây dâu tằm mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho gia đình.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra như hiện nay, ngoài thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: hạn chế đến các nơi đông người, sử dụng khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên… việc lau dọn, khử trùng nhà cửa là hết sức cần thiết.
Tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng năm 2017, nhưng Phạm Văn Duy Phương (sinh năm 1994, ngụ xã Bình Long, Châu Phú) không gắn bó với nghề mình đã học, trở về quê thực hiện ước mơ cháy bỏng là làm nông nghiệp sạch. Để biến sở thích của bản thân thành hiện thực, Duy Phương đã tự mình tìm hiểu kỹ thuật và bắt tay vào canh tác giống bắp nữ hoàng đỏ, một giống bắp khá mới lạ tại địa phương.
Với việc ứng dụng hiệu quả công nghệ tưới tiết kiệm nước, việc nhân rộng các mô hình tưới công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đánh giá có nhiều triển vọng. Mô hình này giúp giảm tối đa chi phí sản xuất, giảm lượng nước tưới, giảm công lao động… mở ra cách làm mới để tăng năng suất, sản lượng cây trồng, tiết kiệm nguồn nước tưới và công lao động.
Thời điểm này, khi mực nước các sông đã dâng lên, nhiều diện tích đất bị nước bao phủ báo hiệu 1 mùa nước nổi nữa lại về. Mỗi khi vào mùa nước nổi, chợ quê nhộn nhịp hẳn với nhiều đặc sản như: cá linh, bông điên điển, bông súng… Năm nay, tuy nước không cao so với năm trước, lượng thủy sản đánh bắt không nhiều nhưng cũng đã giúp người dân nghèo vùng đầu nguồn đỡ vất vả hơn.
Chuối là loại trái cây được xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc.