Kết quả tìm kiếm cho "test tất cả người vào Hà Nội"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 110
Đa phần bệnh nhân mắc Covid-19 trở lại có triệu chứng nhẹ, dễ nhầm với bệnh cúm, các bệnh viêm đường hô hấp trên khác. Chỉ có bằng xét nghiệm mới phân biệt được bạn có đang nhiễm Covid-19 hay không.
6/8 người trong nhà cùng lúc mắc COVID-19, cúm, thủy đậu khiến chị Hoài Anh (Hà Nội) phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Riêng với mẹ chị, ám ảnh hậu Covid-19 của 2 lần mắc trước khiến bà lo lắng.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong khi mọi người hối hả chuẩn bị đón năm mới thì tại các bệnh viện trên cả nước, công tác khám, chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường. Cùng với đó, các phương án cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh… trong những ngày nghỉ Tết cũng đã được các bệnh viện hoàn thành, bảo đảm khám chữa bệnh dịp Tết.
Dịp giáp Tết, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn. Trong đó phải kể đến vụ tạm giữ gần 2 tấn nầm lợn và tràng trứng gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở Hà Nội.
Chỉ còn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 sẽ chính thức diễn ra. Vì vậy, ngay sau khi học sinh các cấp, bậc học chính thức kết thúc năm học 2021-2022 (ngày 31/5), ngành giáo dục đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để học sinh lớp 12 THPT dự thi đạt kết quả tốt nhất.
Mặc dù mọi người cần phải cảnh giác, nhưng một số ít người sau đây cần phải cảnh giác hơn với Omicron BA.2.
Nhiều trường hợp người dân sau mắc COVID-19 vẫn có những triệu chứng dai dẳng, kéo dài, thậm chí nặng hơn khi mắc bệnh; cần được thăm khám để hỗ trợ, điều trị kịp thời.
Theo lộ trình, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở từ ngày 15-3, đón khách quốc tế ở tất cả các địa phương thay vì thí điểm như hiện nay.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, Cục Quản lý Dược đã cấp phép nhập khẩu 37.610.540 viên Molnupiravir để phục vụ cho nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (khoảng 940.000 liệu trình điều trị).
Trong 7 ngày qua (từ ngày 27/2 đến ngày 6/3, trung bình mỗi ngày, Việt Nam ghi nhận 117.379 ca mắc COVID-19. Riêng trong ngày 6/3, số ca mắc của Việt Nam đã lên tới 142.136 ca. Trong số đó, có tới gần 99% số ca mắc được điều trị tại nhà.
Bộ Công Thương sẽ kịp thời triển khai thực hiện hoặc đề xuất các giải pháp pháp điều tiết cung cầu, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, đáp ứng nhu cầu người dân; không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.
Ngày 24-2, thuốc chữa Covid-19 của Việt Nam đã chính thức được bán công khai. Theo quy định, người đến mua bắt buộc phải có kê đơn của bác sĩ; giấy xét nghiệm PCR hoặc clip quay test 2 vạch. Nhiều người do chưa nắm được thông tin đã buộc phải quay về.