Kết quả tìm kiếm cho "thêm 277 ca tử vong"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 94
Chỉ số DXY sáng nay tăng thêm 1,15 điểm so với phiên giao dịch hôm qua, đây là con số tăng tương đối đáng kể.
Tính đến sáng 24/6, thế giới ghi nhận 547.268.646 ca nhiễm COVID-19 và 6.347.180 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong 24 giờ qua, Đức là quốc gia ghi nhận thêm số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới trong khi Brazil có số người tử vong nhiều nhất do dịch bệnh này.
Ngày 21/4, cả nước thêm 12.029 bệnh nhân COVID-19, giảm hơn 1.000 ca. Theo thống kê của Bộ Y tế, các ca dương tính với SARS-CoV-2 mới hôm nay đều ghi nhận trong nước tại 59 tỉnh, thành phố (9.074 ca cộng đồng).
Trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định so với tuần trước, tuy nhiên, giá các loại gạo lại giảm.
Chiều 16/4, Bộ Y tế công bố 18.474 ca COVID-19 mới và 10 ca tử vong, đây cũng là số ca tử vong trung bình thấp nhất cả nước trong 6 tháng qua.
Theo Bộ Y tế, tại 61 tỉnh, thành có 35.177 ca trong cộng đồng. Ca mắc tại Hà Nội giảm sâu với 4.037 trường hợp, tiếp theo đó là Nghệ An 2.302, Phú Thọ 2.257 ca, Yên Bái 2.230 ca, Bắc Giang 2.160 ca, Đắk Lắk 2.064 ca.
Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 69 ca tử vong do COVID-19, cao hơn trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua (67 ca/ngày), đồng thời có thêm 179.640 bệnh nhân khỏi bệnh.
Bộ Y tế ngày 5-3 công bố 131.817 ca COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 33.144 F0, Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 8.297 F0 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.
Ngày 22-2, Việt Nam thêm 55.879 ca COVID-19, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 55.871 ca ghi nhận trong nước, tăng 9.010 ca so với ngày trước đó.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 10-1 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 308.196.821 ca mắc COVID-19 và 5.507.645 ca tử vong. Số ca hồi phục là 259.714.030 ca.
Ngày 25-12, Việt Nam ghi nhận 15.586 ca nhiễm mới COVID-19 (27 ca nhập cảnh và 15.559 ca ghi nhận trong nước), trong đó Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với gần 1.900 ca.
Ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản đã và đang mang về nguồn kim ngạch vượt sự mong đợi, trong đó, con tôm được xem như "nước cờ" chủ chốt để băng qua đại dịch COVID-19.