Kết quả tìm kiếm cho "thông tin sai sự thật"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3086
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo.
Bộ Y tế đề nghị việc kiểm tra tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các sản phẩm y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Trước đây, sự ra đời của máy ảnh từng cạnh tranh công việc của họa sĩ vẽ chân dung, truyền thần. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) lại đưa lao động trí óc vào một khúc quanh tương tự. Khi chi phí tạo ra một văn bản, dòng code hay những trang đồ án thiết kế giảm mạnh, thị trường lao động bước vào giai đoạn tự điều chỉnh khốc liệt: Kỹ năng thao tác rập khuôn được thay thế, nhưng nâng tầm trí tuệ con người về năng lực phán đoán, gu thẩm mỹ và bản lĩnh chịu trách nhiệm.
Thưa quý vị và các bạn! Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người đều có thể tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người. Nhưng nếu thông tin chưa được kiểm chứng, bị cắt ghép hoặc cố tình xuyên tạc, hậu quả có thể vượt xa phạm vi một bài đăng trên mạng xã hội. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc nhận diện, kiểm chứng và xử lý tin giả, tin sai sự thật? Người dân cần làm gì khi phát hiện thông tin đáng ngờ? Nếu vô tình chia sẻ thông tin sai, có thể phải chịu trách nhiệm hay không? Trong chương trình Podcast Chính sách và Pháp luật hôm nay của Báo An Giang Online, chúng ta cùng tìm hiểu những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 328 ngày 19/8/2026 của Chính phủ về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026.
Đến ngày 30/9/2026, An Giang có 1.155 cơ sở nhà, đất dôi dư; trong đó, 111 cơ sở đã ký hợp đồng cho thuê, tổng giá trị hơn 55,1 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đẩy nhanh xử lý các cơ sở còn vướng thủ tục, chậm đưa vào sử dụng trong tháng 10/2026.
Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).
Tại hội thảo có chủ đề “Niềm tin của công chúng, minh bạch và hành động tập thể trong ứng phó dịch Ebola” diễn ra tại Nairobi, thủ đô của Kenya, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi kêu gọi tăng cường phối hợp nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi.
Sự im lặng trước cái sai đôi khi không bắt đầu từ sự đồng tình, mà bắt đầu từ tâm lý ngại va chạm. Không muốn mất lòng, không muốn liên lụy, không muốn bị đánh giá là “khó gần”, “hay ý kiến”, thậm chí lo ảnh hưởng đến vị trí, quan hệ và sự an toàn của bản thân... một số người chọn cách im lặng hoặc đứng ngoài. Nhưng khi sự im lặng lặp lại, cái sai không chỉ không được ngăn chặn mà còn có thêm khoảng trống để tồn tại, biến dạng và lan rộng.
Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở rộng không gian của công tác tư tưởng ra ngoài phạm vi báo chí, xuất bản, hội nghị quen thuộc. Trên không gian ấy, các thủ đoạn chống phá cũng thay đổi nhanh chóng, thâm độc và tinh vi hơn, đòi hỏi phải nhận diện đúng để đấu tranh chủ động, thuyết phục.