Kết quả tìm kiếm cho "thi sát hạch lái xe"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 110
Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người làm công tác bảo đảm trật tự ATGT hưởng ứng tham gia, góp phần kéo giảm từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT).
Mỗi lần Đại hội toàn quốc của Đảng diễn ra là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của sự nghiệp cách mạng và đất nước. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: 'Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta.
Nhiều chính sách mới liên quan đến ô tô được thực thi trong năm 2021 như bổ sung nội dung thi sát hạch giấy phép lái xe, giảm thêm thuế nhập khẩu xe từ EU...
Trong thời gian tới, người điều khiển xe máy dưới 50cc hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4kW sẽ được đào tạo, cấp giấy phép lái xe.
Sáng 9-12, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020 và Năm An toàn giao thông 2020.
Theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ 1-1-2021 nhiều quy định quan trọng liên quan đến việc cấp GPLX chính thức có hiệu lực.
Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có hiệu lực thi hành từ 1-7-2009. Qua hơn 10 năm thực hiện, Luật đã đạt được những kết quả nhất định nhưng cũng bộc lộ một số bất cập khi thực hiện, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn.
Việc quy định trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe thời gian qua được dư luận quan tâm và cho rằng đây là một biện pháp quản lý Nhà nước cần thiết và hữu hiệu trong tình hình hiện nay.
Ngày 24-10 vừa qua, tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Chiều 30-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị thông tin tình hình kinh tế thế giới tác động kinh tế Việt Nam, kinh tế An Giang và thông tin chương trình kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Gần 100 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự và trao đổi tại hội nghị.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 48, sáng 16-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tờ trình do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.