Kết quả tìm kiếm cho "thuyền trưởng nhận giữ trái phép thiết bị giám sát tàu cá"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 44
Bài viết của Tiến sỹ Vũ Hải Quang nhìn lại chặng đường 365 ngày qua một cách toàn cảnh và đa chiều, từ những bước tiến về khoa học công nghệ đến sự chuyển biến trong tư duy quản trị.
Sáng nay, 19/12, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đồng loạt Lễ khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến nguồn lợi hải sản, mà còn là nguyên nhân khiến ngành thủy sản Việt Nam bị Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng”. Để cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo này, ngư dân cần nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về chống khai thác IUU. Dưới đây là phần hỏi - đáp pháp luật liên quan về chống khai thác IUU do thạc sĩ, luật sư Phạm Hoàng Khoa (ảnh) - Đoàn Luật sư An Giang cung cấp.
Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thanh Duy (sinh năm 1988, trú tại khóm 3, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau)- thuyền trưởng tàu cá KG-90752-TS, để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Vượt ranh giới khai thác trái phép, nhiều đối tượng bị khởi tố, xét xử, những bản án nghiêm khắc như lời cảnh tỉnh: Khi lợi nhuận che mờ pháp luật, mỗi hải trình vượt biên không chỉ đánh đổi tự do của ngư dân mà còn làm tổn hại đến uy tín của ngành thủy sản và nỗ lực gỡ “thẻ vàng” cho quốc gia.
Con tàu cổ lộ ra tại bờ biển Hội An (TP.Đà Nẵng) được giới khảo cổ học, các nhà quản lý văn hóa đánh giá là một trong những di tích khảo cổ dưới nước quan trọng nhất từng được phát hiện tại VN; mở ra cơ hội lớn để nghiên cứu, phục dựng và khai thác giá trị di sản biển.
Liên quan hành vi đưa tàu cá sang nước ngoài khai thác hải sản trái phép, vi phạm các quy định chống khai thác IUU, ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Võ Văn Cang (sinh năm 1981) và Bùi Chí Hồng (sinh năm 1982), cùng trú ấp Vĩnh Thành, xã Bình An (tỉnh An Giang) tổng cộng 14 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1998) và Nguyễn Thanh Em (sinh năm 1974, cùng ngụ ấp Vĩnh Thành B, xã Bình An, tỉnh An Giang) tổng cộng 12 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Ngày 13/11, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo là chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá do vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) .
Cùng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân các xã ven biển An Giang góp phần quan trọng vào nỗ lực chung của tỉnh trong hành trình gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), hướng đến xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững.
Vì lợi nhuận trước mắt, một số ngư dân bất chấp quy định pháp luật, không lường hậu quả lớn đang đón chờ.
Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) - một trong những nguyên nhân khiến công tác chống khai thác IUU gặp nhiều khó khăn. Chính quyền đặc khu quyết tâm lập lại trật tự nghề cá, hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.