
Lực lượng kiểm ngư An Giang tuần tra xử lý tàu cá vi phạm. Ảnh: THÙY TRANG
Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác chống khai thác IUU của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Từ việc rà soát, quản lý lại đội tàu cá, tăng cường giám sát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản đến thực thi pháp luật, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của ngư dân.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến hành vi vi phạm như mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), vượt ranh giới cho phép trên biển, khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, kể cả những trường hợp đã khép hồ sơ trước đây nhằm xử lý dứt điểm theo đúng quy định pháp luật. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quách Văn Toàn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý các tàu cá vi phạm mất kết nối VMS trong năm 2024 và 2025, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp sở, ngành, địa phương thành lập tổ xác minh, xử lý theo từng địa bàn. Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 2/1/2026, tỉnh hoàn thành xử lý 100% tàu cá mất kết nối VMS; trong đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 455 tàu cá, tổng số tiền phạt 25,9 tỷ đồng, khép hồ sơ không xử phạt 1.143 trường hợp. Song song với xử phạt hành chính, nhiều vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã được lực lượng biên phòng, Công an tỉnh khởi tố hình sự, tạo tác động răn đe rõ rệt, chấn chỉnh hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản.
Đầu tháng 12/2025, Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với N.T.D, ngụ tỉnh Cà Mau, để điều tra hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Qua điều tra xác định, N.T.D là thuyền trưởng tàu cá KG 90752 TS, cùng 3 ngư phủ đưa tàu sang vùng biển Thái Lan khai thác thủy sản trái phép. Tháng 1/2024, sau khi làm thủ tục xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh Dài, xã Tây Yên, đối tượng chỉ đạo ngư phủ tháo thiết bị giám sát hành trình VMS, gửi sang tàu khác nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Đến ngày 17/1/2024, tàu cá của N.T.D bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ.
Theo Công an tỉnh, đến nay lực lượng khởi tố 53 vụ án hình sự, trong đó có 19 vụ liên quan hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài với 33 bị can; 29 vụ liên quan đến hành vi tháo, gửi, không duy trì tín hiệu thiết bị VMS; 5 vụ liên quan sử dụng thuốc nổ trong khai thác hải sản, vận chuyển trái phép thủy sản qua biên giới, chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ đội Biên phòng tỉnh thu thập tài liệu, xác minh, điều tra trường hợp ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị trục xuất về nước theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm xử lý nghiêm, dứt điểm.
Từ việc thông tin rộng rãi trên báo chí và công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn tỉnh ngày càng nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi khai thác IUU, qua đó chủ động chấp hành quy định khi đưa tàu ra khơi. Thuyền trưởng tàu cá Lê Văn Minh, ngụ phường Vĩnh Thông chia sẻ: “Tôi hiểu rằng muốn nghề cá ổn định, phát triển lâu dài thì ngư dân phải nghiêm túc tuân thủ quy định chống khai thác IUU, đánh bắt đúng vùng quy định, duy trì tín hiệu VMS và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định”.
Khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật của các lực lượng chức năng và trên hết là ý thức tự giác của mỗi ngư dân. Những kết quả bước đầu của An Giang cho thấy quyết tâm xử lý không có “vùng cấm” góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” EC.
GIA BẢO