Kết quả tìm kiếm cho "tiếp xúc cử tri"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 551
Ngày 3/8, Đảng ủy Khối vận, Ban Dân vận Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII về công tác dân vận và Nghị quyết Đảng bộ Khối vận lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Ngày 1/8, tại xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang), Bí thư Huyện ủy An Phú, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức (đại biểu HĐND tỉnh An Giang), cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã tiếp xúc với 65 cử tri địa phương.
Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023), chiều 28/7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề 'Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn'.
Ngày 28/7, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, từ ngày 25 - 28/7/2023, đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã đã hoàn thành tiếp xúc bà con cử tri 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND các cấp giữa năm 2023. Trong đó, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 4 xã.
Trong 2 ngày 26 và 27/7, Đoàn Đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri ở huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) sau kỳ họp HĐND các cấp giữa năm 2023.
Mặc dù Công an tỉnh An Giang đã rất quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhưng tình hình tội phạm, tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Điều này gây hoang mang dư luận, trở thành vấn đề trọng điểm được đưa ra chất vấn tại các buổi tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh.
Ngày 25/7, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Châu Đốc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố sau kỳ họp giữa năm 2023, với sự tham dự của trên 100 cử tri 7 phường, xã trên địa bàn thành phố.
Phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh An Giang luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng chính quyền, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Đó là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn sản xuất nông nghiệp còn nhiều trăn trở, bấp bênh. Câu chuyện liên kết không hề mới, nhưng vẫn còn đó tính thời sự, chưa cũ bao giờ. Mỗi lần gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, chính quyền, đại biểu dân cử, nông dân tiếp tục nhắc lại băn khoăn này.
Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh An Giang hiện có gần 95.000 người (Khmer, Chăm, Hoa, các dân tộc khác). Những năm qua, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống kinh tế - xã hội của người dân phát triển. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của người có uy tín trong đồng bào DTTS, với vai trò là cầu nối từ chính quyền với đồng bào, để mỗi chủ trương, chính sách đều tạo được sự đồng thuận cao nhất.
Chiều 14/7, tại Nhà Quốc hội, sau 2,5 ngày làm việc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 24, hoàn thành chương trình đề ra.
Sáng 13/7, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã tiến hành phiên bế mạc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh chủ tọa kỳ họp.