Kết quả tìm kiếm cho "tiết kiệm tiền triệu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5712
Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển hạ tầng giao thông đô thị bền vững, kiểm soát phát thải phương tiện giao thông theo các mục tiêu bảo vệ môi trường.
Từ những chuyến đi đến tận nhà dân, các ngân hàng ở An Giang đang đưa dịch vụ số đến gần hơn với người dân, giúp giao dịch thuận tiện, tiết kiệm chi phí và từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.
Các tiện ích trên VNeID ngày càng đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu thiết yếu của người dân. Nhiều loại giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng có thể dùng thay thế bản giấy trong các thủ tục hành chính.
Chuẩn bị bước vào mùa khô 2026-2027, Đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động vận hành công trình thủy lợi, xây dựng kịch bản ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và tăng cường phối hợp giữa các địa phương nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh.
Rạng sáng 21/10, các đơn vị thi công triển khai công tác xoay sà lan, đưa nhịp chính cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long, kết nối khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư (An Giang) đã vận động hàng nghìn phần quà, học bổng, xe đạp, xây dựng nhà ở và hỗ trợ vốn, góp phần chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tại phiên thảo luận tổ ngày 20/10, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đề nghị cân nhắc tác động của việc chuyển tiêu chí xử lý hình sự đối với thuốc lá điếu nhập lậu sang trị giá hàng hóa; đồng thời kiến nghị bổ sung trường hợp bị lừa gạt vào quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Tại Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn, bền bỉ và đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ca ngợi: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường, đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”; Người đã trao tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Công nghệ mô phỏng đang giúp robot luyện tập trong môi trường ảo trước khi thực hiện nhiệm vụ ngoài đời thực, qua đó giảm nhu cầu thu thập dữ liệu thủ công và rút ngắn quá trình phát triển kỹ năng. Cách tiếp cận này gợi mở hướng ứng dụng công nghệ số để tiết kiệm chi phí thử nghiệm, thúc đẩy tự động hóa trong doanh nghiệp Việt Nam.
Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là giữ được thị trường, mà là xây dựng các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản minh bạch, có trách nhiệm, chất lượng cao và mang lại thu nhập tốt hơn cho người sản xuất.
Giữa áp lực cạnh tranh và yêu cầu chuyển đổi số, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm Phạm Thị Bích Thủy và Phó Giám đốc Công ty TNHH Trà và Cà phê Lâm Chấn Âu Nguyễn Huỳnh Ngọc Chi, phường Long Xuyên (An Giang), nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ vững uy tín doanh nghiệp.
Ban đầu chỉ mua máy in 3D để thỏa mãn niềm đam mê công nghệ, tự làm đồ chơi cho con hoặc tạo ra những vật dụng theo sở thích, một số bạn trẻ ở phường Rạch Giá (An Giang) dần tìm thấy cơ hội kinh doanh. Với khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế, công nghệ in 3D không chỉ mở ra không gian sáng tạo mà còn giúp người trẻ tiếp cận hướng kinh doanh mới, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa sản phẩm.