Kết quả tìm kiếm cho "tránh lây nhiễm chéo"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 409
Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định, kiểm tra, giám sát vấn đề ở cơ sở theo quy định Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị được quan tâm nhiều trong giai đoạn hiện nay.
Sáng 14/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh; ban chấp hành, cán bộ, đoàn viên, người lao động trực thuộc cùng tham dự.
Bếp là căn phòng được dùng nhiều trong nhà và cũng có thể là nơi bẩn nhất - chứa nhiều vi khuẩn hơn bệ ngồi trong nhà vệ sinh.
Tận dụng diện tích ao trong vườn cây ăn trái để nuôi ốc bươu đen, anh Nguyễn Minh Trăng (phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc bán ốc thương phẩm và ốc giống.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật.
Nhiều nghiên cứu cho thấy biến thể BA.2.75 đặc biệt đáng chú ý do có một số đột biến giúp lẩn tránh miễn dịch và dễ xâm nhập vào tế bào con người.
Ở Việt Nam, tự chủ đại học đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Kết quả đó xuất phát từ chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như đòi hỏi khách quan, xu thế phát triển của giáo dục đại học.
Sáng 2/8, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh chủ trì hội nghị lấy ý kiến về một số nội dung của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cùng với sự tham dự của các ĐBQH tỉnh, còn có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, công ty có liên quan.
10 năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 9 về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên. Kết quả huấn luyện, diễn tập gắn với xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, chấp hành kỷ luật… có nhiều chuyển biến, đi vào nền nếp.
Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 nhưng với sự quyết tâm, UBMTTQVN TP. Châu Đốc và các tổ chức thành viên đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực.
Bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang bùng phát và diễn biến rất phức tạp. Cùng với bệnh tay-chân-miệng có dấu hiệu tăng, dịch bệnh COVID-19 mặc dù được kiểm soát nhưng nguy cơ lây lan rất cao, cần nâng cao ý thức phòng bệnh, tránh “dịch chồng dịch”…
Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước, nhằm chủ động chuẩn bị và sẵn sàng phòng, chống hiệu quả thảm họa do chiến tranh, thiên tai hoặc nhân tai. Từ đó, đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất mức độ thiệt hại về người, tài sản của nhà nước, nhân dân. Do vậy, phòng thủ dân sự phải được quan tâm xứng tầm, bằng những bước đi thích hợp.