Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

14/09/2022 - 11:50

 - Sáng 14/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh; ban chấp hành, cán bộ, đoàn viên, người lao động trực thuộc cùng tham dự.

Theo đó, đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành luật và những nội dung cơ bản của dự thảo luật. Đồng thời, tập trung cho ý kiến về Điều 4 (Phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở), Điều 88 (trách nhiệm của Công đoàn), Chương III (thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị)…

 Một số ý kiến đề nghị chỉ quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp (DN) nhà nước, không điều chỉnh đối với các loại hình DN khác; băn khoăn về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tránh tạo ra dân chủ hình thức, làm bộ máy tổ chức công đoàn thêm cồng kềnh, chồng chéo, thiếu hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị quy định rõ tỷ lệ đại biểu tối thiểu tham dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với cơ quan, đơn vị có tổng số 100 người trở lên (hoặc ít hơn 100 người, nhưng làm việc phân tán trên địa bàn rộng; vì lý do nghiệp vụ không thể bỏ vị trí làm việc)…

Dự thảo Luật gồm 6 chương, 92 điều, dự kiến thay thế Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTBQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết 55/NQ-UBTVQH, ngày 30/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

GIA KHÁNH