Kết quả tìm kiếm cho "trẻ em Khmer"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 292
Là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) năm 2021, xã An Phú đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết của hệ thống chính trị địa phương để kịp “về đích” NTM đúng theo lộ trình.
Tháng 7 này, một số hoạt động tiếp tục được mở lại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, với chủ đề “Chợ quê - Ký ức tuổi thơ”, trong điều kiện tuân thủ triệt để các quy định phòng chống bệnh dịch.
Đó là chia sẻ của hòa thượng Chau Cắt, sãi cả chùa Mỹ Á (xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Vị hòa thượng ở tuổi “thất thập cổ lai hy” này luôn xác định, bản thân phải học tập và làm theo Bác ở những điều giản dị nhất, đặc biệt là sự yêu thương, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tại địa phương.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 300.000 ca nhiễm và trên 5.800 ca tử vong, nâng tổng ca tử vong do đại dịch lên trên 3,8 triệu người.
Khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, cũng là lúc những cây trâm sinh trưởng và phát triển hoàn toàn tự nhiên ở vùng Bảy Núi bắt đầu ra hoa, kết trái. Đó là món quà thiên nhiên ban tặng cho người dân vùng đất nơi đây.
Giống như đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer ở các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, dàn nhạc ngũ âm của đồng bào DTTS Khmer Bảy Núi thường được sử dụng vào các ngày lễ lớn, như: Chol Chnam Thmay, Sen Dolta… và được xem là “linh hồn” trong đời sống văn hóa độc đáo của đồng bào DTTS Khmer.
Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Giang đã yêu cầu các hội đồng thi trên toàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
Ngày 14-4, Huyện đoàn Tịnh Biên (An Giang) tổ chức Ngày hội Chol Chnam Thmay cho các thiếu nhi người dân tộc thiểu số Khmer tại chùa Pô Thi, xã An Cư.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 31-3, thế giới ghi nhận tổng cộng 128,98 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 2,81 triệu người không qua khỏi do căn bệnh này.
Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ diễn ra các sự kiện, lễ trọng của các dân tộc, tôn giáo, như: lễ Phục sinh của Công giáo và Tin lành (ngày 4-4-2021), Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer (từ ngày 14-4 đến 16-4-2021), tháng Ramadan của cộng đồng DTTS Chăm (từ ngày 13-4 đến 12-5-2021), lễ Phật đản của Phật giáo (ngày 26-5-2021, nhằm mùng 15-4 âm lịch), lễ khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (ngày 14-6-2021, nhằm mùng 05-5 âm lịch), lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (ngày 27-6-2021, nhằm mùng 18-5 âm lịch). Ngoài ra, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia sau “Sự kiện cộng đồng ngày 20-2-2021” diễn biến phức tạp, do vậy, nhu cầu nhập cảnh của đồng bào từ nước ngoài về Việt Nam là rất lớn, tạo nên áp lực cho biên giới An Giang.
Bộ Lao động Campuchia cho biết đã yêu cầu chủ các nhà máy thông báo với công nhân và nhân viên về việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên tinh thần tự nguyện.
Trưa 14-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết: đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ khẩn trương phối hợp Tổng hội Việt kiều tuyên truyền, động viên bà con ở lại Campuchia, không về Việt Nam. Đồng thời, đề nghị UBMTTQVN tỉnh khẩn trương phối hợp Sở Y tế hỗ trợ cho bà con gạo, mì gói, nhu yếu phẩm cần thiết và 20.000 khẩu trang, nước sát khuẩn...