An Giang khẩn trương phối hợp Tổng hội Việt kiều động viên bà con ở lại Campuchia

14/03/2021 - 12:10

 - Trưa 14-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết: đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ khẩn trương phối hợp Tổng hội Việt kiều tuyên truyền, động viên bà con ở lại Campuchia, không về Việt Nam. Đồng thời, đề nghị UBMTTQVN tỉnh khẩn trương phối hợp Sở Y tế hỗ trợ cho bà con gạo, mì gói, nhu yếu phẩm cần thiết và 20.000 khẩu trang, nước sát khuẩn...

Trước đó,  Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia Sim Chy có thư kêu gọi, thông báo về trường hợp lây lan dịch COVID -19 đến cộng đồng của “sự kiện 20-2 ", làm ảnh hưởng đến bà con người Việt tại Campuchia. Bà Nguyễn Thị Lệ (57 tuổi, ở xóm Việt Kiều, xã preaek Dach, huyện Leuk Dack, tỉnh Kandal) đi khám và nằm trị bệnh tại nhà Phòng khám BS: Uom So Phy và bị lây nhiễm bệnh COVID -19 tại phòng khám bệnh này.

Khi quay về nhà, bà phát bệnh và đang điều trị ở Phnom Penh, làm cả xóm Việt kiều ở Nek- lương, gồm: 216 hộ người Việt và 3 hộ người Khmer bị cách ly, với khoảng trên 1.000 nhân khẩu. Cuộc  sống của một số bà con gốc Việt ở đây gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn lương thực, bởi đa số sống bằng nghề chài lưới, phụ hồ, thợ mộc, mua gánh bán bưng và có cả người già, trẻ em, hộ nghèo neo đơn…

Do nhu cầu cấp bách, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia đang rất cần sự ủng hộ của quý doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ về tài chính, vật tư y tế cho bà con Việt kiều nơi đây ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Hội Khmer - Việt Nam, địa chỉ: số 18, đường 105-208, phường Boeung Prolit, quận 7 Makara, điện thoại 023212607- 0889995162, 012313511, 0888850511 , 012313 511.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cho biết: MTTQVN tỉnh đang khẩn trương vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mì gói, nhu yếu phẩm cần thiết và 20.000 khẩu trang, nước sát khuẩn... để chuyển sớm đến cho bà con.

Hiện, Sở Ngoại vụ tỉnh đã liên hệ Sứ quán, Tổng Lãnh sự, Tổng hội Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia để xúc tiến việc cứu trợ nhân đạo bà con Việt kiều.

HẠNH CHÂU