Chuyên mục Dân số và Phát triển: Hành trình làm mẹ an toàn và bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe sinh sản thế hệ trẻ An Giang

14/08/2026 - 16:58

 - Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7) với thông điệp “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”, ngành y tế An Giang đang từng bước hiện thực hóa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên. Tại Trung tâm Y tế Long Xuyên, những mô hình tư vấn, tầm soát chuyên sâu và hành trình đồng hành cùng các bà mẹ trẻ đã và đang đem lại những giá trị thiết thực, nâng cao chất lượng dân số từ gốc.

Bác sĩ Lâm Ngọc Trang, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y tế Long Xuyên, đang thăm hỏi sức khỏe các bà mẹ.

Sáng thứ tư ở Trung tâm Y tế Long Xuyên

8 giờ sáng thứ tư tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản (Trung tâm Y tế Long Xuyên), không khí làm việc đã hối hả nhưng vô cùng trật tự. Băng rôn, áp phích tuyên truyền về chăm sóc thai kỳ, tầm soát ung thư cổ tử cung và tư vấn sức khỏe trước hôn nhân được bố trí trực quan ngay tại khu vực chờ. Hành lang tràn ngập nụ cười và sự ân cần của đội ngũ y, bác sĩ dành cho các thai phụ và bạn trẻ đến thăm khám.

Tất bật di chuyển giữa các phòng khám, bác sĩ Lâm Ngọc Trang, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, cùng các bác sĩ ở khoa niềm nở hỏi thăm từng bệnh nhân. Bác sĩ Trang chia sẻ: “Mỗi ngày, phòng khám tiếp nhận từ 20 đến 25 lượt thai phụ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Với những trường hợp mang thai lần đầu hay còn ở độ tuổi thanh niên, các em thường bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là khám thai thuần túy mà còn là quản lý thai kỳ toàn diện và đồng hành tư vấn để các em có một thai kỳ an toàn, chủ động”.

Bác sĩ Trung tâm Y tế Long Xuyên thăm khám, kiểm tra, tư vấn sức khỏe sinh sản cho các phụ nữ.

Quản lý thai kỳ bài bản và mô hình “Làm mẹ an toàn”

Theo bác sĩ Lâm Ngọc Trang, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trung tâm được xây dựng theo quy trình quản lý thai kỳ chặt chẽ theo từng quý: Quý I (Sàng lọc đầu thai kỳ): Thực hiện các xét nghiệm sàng lọc tiền sản cho cả mẹ và bé. Trung tâm đã liên kết chuyên môn cùng Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ theo chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh An Giang nhằm đảm bảo chất lượng tầm soát đạt chuẩn kỹ thuật cao.

Quý II (Tầm soát biến chứng): Tập trung siêu âm hình thái và thực hiện tầm soát đái tháo đường thai kỳ. Bác sĩ Trang nhấn mạnh: “Chúng tôi thực hiện nghiệm pháp dung huyết 75g đường cho thai phụ từ 24 - 28 tuần. Khi phát hiện trường hợp dương tính, Khoa Sản sẽ phối hợp ngay với bác sĩ chuyên khoa Nội tiết của Khoa Nội để xây dựng phác đồ điều trị và chế độ dinh dưỡng chuẩn xác”.

Quý III (Sẵn sàng sinh nở và ngừa thai chủ động): Chuẩn bị tâm lý sinh nở và tư vấn các biện pháp tránh thai sau sinh giúp người mẹ chủ động khoảng cách sinh con hợp lý.

Đặc biệt, điểm sáng trong hoạt động tại Trung tâm Y tế Long Xuyên chính là “Buổi làm mẹ an toàn” được tổ chức định kỳ vào thứ Tư hằng tuần. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm đường huyết, các thai phụ được tập trung để nghe bác sĩ tư vấn trực tiếp về dinh dưỡng, dấu hiệu chuyển dạ và chăm sóc trẻ sơ sinh.

Lắng nghe tiếng nói người trong cuộc

Sự tận tụy và quy trình khoa học tại Trung tâm Y tế Long Xuyên đã mang lại niềm tin lớn cho các bạn trẻ địa phương cũng như khu vực lân cận.

Đang ngồi chờ làm xét nghiệm tại hành lang, chị Lê Thị Tuyết Nhi (27 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới), mang thai con đầu lòng được 15 tuần, bộc bạch: “Lần đầu mang thai, tôi bỡ ngỡ lắm, không biết ăn uống sao cho đúng. Đến đây, tôi được các bác sĩ dặn dò tận tình từ việc kiêng khem đến lịch uống sắt, canxi. Môi trường sạch sẽ, bác sĩ thân thiện nên tôi quyết định đăng ký sinh con luôn tại đây”.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ) đang mang thai bé thứ hai ở tuần 29, chia sẻ: “Dù nhà ở Cần Thơ nhưng tôi vẫn chọn sang Trung tâm Y tế Long Xuyên khám định kỳ. Bác sĩ ở đây tư vấn rất kỹ, từ khâu tầm soát trước sinh đến xét nghiệm máu. Có thắc mắc gì hỏi là bác sĩ giải thích cặn kẽ liền, làm mình thấy rất yên tâm”.

Nhiều phụ nữ đến khám thai tại Trung tâm Y tế Long Xuyên.

Đặt sức khỏe thanh niên làm trọng tâm phát triển

Nhìn từ thực tiễn công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Trung tâm Y tế Long Xuyên, có thể thấy một sự chuyển biến rõ rệt trong tư duy y tế cộng đồng tại An Giang, chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng ngừa chủ động". Thay vì đợi có bất thường mới khám, thanh niên và các cặp vợ chồng trẻ hiện nay đã chủ động tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe trước hôn nhân, tầm soát dị tật thai nhi và tầm soát ung thư cổ tử cung từ 21 tuổi (sau khi có quan hệ tình dục).

Một điểm nổi bật nữa là khoảng cách y tế được thu hẹp. Việc trung tâm y tế tuyến xã, phường chủ động liên kết kỹ thuật với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên giúp người dân địa phương thụ hưởng dịch vụ chất lượng cao ngay tại cơ sở với chi phí hợp lý.

Thanh niên là lực lượng nòng cốt của “cơ cấu dân số vàng”. Đầu tư cho sức khỏe sinh sản của thanh niên chính là đầu tư trực tiếp cho chất lượng giống nòi và sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Thông điệp Ngày Dân số Thế giới năm 2026 không chỉ nằm trên những tấm băng rôn tuyên truyền, mà còn đang hiện hữu sinh động qua từng nhịp đập thai nhi, từng ánh mắt an tâm của các bà mẹ trẻ tại Trung tâm Y tế Long Xuyên.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên và vị thành niên không phải là nhiệm vụ riêng của ngành y tế, mà cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Những nỗ lực thầm lặng nhưng bài bản của đội ngũ y, bác sĩ tuyến cơ sở như bác sĩ Lâm Ngọc Trang và các đồng nghiệp đang góp phần gieo mầm cho những thế hệ tương lai của An Giang khỏe mạnh, thông minh và phồn vinh.

Bài và ảnh: HẠNH CHÂU