Kết quả tìm kiếm cho "triệu tập 41 cầu thủ"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 619
Từ đầu năm đến nay, kinh tế - xã hội (KTXH) của An Giang phục hồi mạnh mẽ. “Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 6,47%, vượt kịch bản tăng trưởng đã đề ra là 5,28%, tăng hơn rất nhiều so mức tăng của cùng kỳ năm trước (9 tháng của năm 2021, GRDP chỉ tăng 1,6%)” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá.
Chính phủ chủ động, linh hoạt, điều hành hiệu quả, giữ vững ổn định vĩ mô, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm là điểm sáng quan trọng trong bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2022.
Theo kế hoạch năm 2022, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt khoảng 6,3 đến 6,5 triệu tấn, cao hơn 100.000 đến 200.000 tấn so với năm 2021. Trong 8 tháng năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu trên 4,79 triệu tấn gạo, dự kiến 4 tháng còn lại xuất khẩu khoảng 1,5 đến 1,7 triệu tấn. Nếu không có gì xảy ra, khả năng xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2022 sẽ đạt và vượt kế hoạch.
Tiếp tục Phiên họp thứ 15, sáng 15/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn”. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng phải được duy trì liên tục, lâu dài, bằng quyết tâm rất lớn của rất nhiều tập thể, cá nhân. Thời gian tới, chúng ta tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Sáng 5/9, học sinh các cấp trên khắp mọi miền đất nước nô nức đến trường khai giảng năm học 2022-2023. Sau hai năm học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm học này các em học sinh đã được dự lễ khai giảng trực tiếp với niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè. Các trường đã tổ chức lễ khai giảng trang trọng, ý nghĩa gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Từ phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, hội viên nông dân xã Long Kiến (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) được tiếp cận nhiều mô hình hay, kỹ thuật mới, đặc biệt là được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Nhờ đó, nông dân trên địa bàn canh tác ngày càng thuận lợi, thu nhập nâng cao, đời sống cải thiện…
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, trước hết phải bám sát 5 quan điểm theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, cũng như các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết này đề ra. “Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, chúng ta cần có cách tiếp cận tổng thể gắn với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, hiệu quả, sát thực tiễn”, Thủ tướng lưu ý.
Đến thời điểm này, tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa ở An Giang rất khả quan và tích cực. Ước tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 7 tháng của năm 2022 đạt 776 triệu USD, tăng 10% so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 336.000 tấn, tương đương 182 triệu USD; tăng 10% về sản lượng và về kim ngạch so cùng kỳ.
Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, tích cực làm theo lời Bác với nhiều việc làm thiết thực.
Theo nhận định của nhóm chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp: Ngành nông nghiệp An Giang có 13 hạn chế chung với 24 nguyên nhân. Trong đó 2 khó khăn chủ đạo tỉnh đang đối mặt là: Thu nhập người dân nông thôn thấp hơn trung bình cả nước (34,7 triệu đồng/41,75 triệu đồng/năm). Đặc biệt là nông dân trồng lúa chỉ có thu nhập dưới 25 triệu đồng/năm và điệp khúc “được mùa, rớt giá” hầu như năm nào cũng lặp lại trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, kể cả một số loại nông sản mới từ quá trình tái cơ cấu hay chuyển đổi cây trồng trong những năm gần đây.
Năm học 2022-2023, các trường đại học đồng loạt tăng học phí, nhiều đại học có mức học phí tăng gấp đôi. Theo đó, thí sinh cần cân nhắc khả năng tài chính khi chọn trường, chọn ngành.