Phụ nữ An Giang với các phong trào thi đua, làm theo lời Bác

24/08/2022 - 08:02

 - Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, tích cực làm theo lời Bác với nhiều việc làm thiết thực.

Trao tặng Mái ấm biên cương cho phụ nữ vùng biên giới

Theo Hội LHPN tỉnh An Giang, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và 2 khâu đột phá đạt nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”, các cấp hội đã vận động 54.784 phần quà, trị giá gần 16,9 tỷ đồng hỗ trợ gia đình hội viên khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với số tiền 175 triệu đồng để trao tặng học bổng cho học sinh khó khăn, hỗ trợ sinh kế, tặng “Mái ấm biên cương” cho hội viên, phụ nữ vùng biên giới. Đồng thời, tổ chức hoạt động kỷ niệm 112 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ “Hưởng ứng Tuần lễ Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hội LHPN tỉnh còn chỉ đạo và hướng dẫn Hội LHPN cấp huyện và cơ sở tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đề ra, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới.

Đặc biệt, phối hợp tổ chức thành công “Liên hoan gia đình hạnh phúc tiêu biểu” lần thứ I/2022. Qua đó động viên, khích lệ các gia đình chăm bồi, vun đắp tình cảm gia đình, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. 

Hưởng ứng chương trình trồng cây chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ phát động, trồng 2.000 cây sao và giáng hương trên các tuyến đường. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người dân giữ gìn mỹ quan, môi trường xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác an sinh xã hội, Hội LHPN tỉnh An Giang tặng 2.000 phần quà trị giá trên 711 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, người bị nhiễm COVID-19. Đồng thời, thực hiện tốt các đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” và dự án “Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng cường khả năng thích ứng và các hoạt động sinh kế chống chịu với khí hậu”.

Qua đó, đã tổ chức thành công hội thi “Kỹ năng tuyên truyền pháp luật và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ”; hỗ trợ 877 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp; thành lập mới 5 tổ liên kết, tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh do phụ nữ quản lý, đồng thời duy trì hoạt động của 61 tổ với 1.011 thành viên. Triển khai mô hình sản xuất - kinh doanh theo hướng tổ liên kết, tổ hợp tác gắn với sinh kế cho phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu, như: “Tổ phụ nữ vót đũa tre ấp Vồ Bà”, “Tổ phụ nữ tư vấn và kinh doanh năng lượng tái tạo”, “Tổ phụ nữ liên kết sản xuất mứt mãng cầu”...

Tấm gương của Bác càng được học tập, lan tỏa qua cách làm sáng tạo của các cấp, đó là gắn “làm theo” với phong trào thi đua. Đối với hội viên, gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội LHPN các cấp duy trì 426 tổ phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác có 6.932 thành viên như: “Kho gạo tình thương”; tổ “Phụ nữ tiết kiệm tiền chợ” 2.000 đồng/ngày để gây quỹ học bổng; “Tổ phụ nữ nuôi heo đất”; “Hũ gạo tình thương”; “Tổ phụ nữ hùn vốn mua bảo hiểm y tế”... đã tiết kiệm được hơn 1,5 tỷ đồng và 19.125kg gạo để giúp gần 2.320 hội viên, phụ nữ, người già neo đơn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Phối hợp tổ chức 30 lớp dạy nghề, 624 học viên có việc làm ổn định sau học nghề.

Phát huy nội lực, các cấp hội triển khai nhiều hình thức huy động vốn tiết kiệm để giúp đỡ trực tiếp cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, như: Tổ “Hùn vốn xoay vòng”, tổ “Ống heo tiết kiệm”, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm tại chi, tổ hội... Qua đó, thành lập mới 375 tổ, có 6.252 thành viên, giúp vốn cho 1.946 chị với số tiền trên 13 tỷ đồng để mua bán, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, toàn tỉnh có 310 trẻ mồ côi do tác động của dịch bệnh COVID-19. Cán bộ, hội viên Hội LHPN các cấp nhận đỡ đầu cho 269 trẻ, phần lớn sẽ đỡ đầu đến khi trẻ 18 tuổi (còn lại 41 trẻ theo gia đình đi làm ăn xa và gia đình có điều kiện). Hội phụ nữ cơ sở còn tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

HẠNH CHÂU