Kết quả tìm kiếm cho "tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 97
Lợi thế về nông nghiệp, du lịch (DL), kinh tế biên giới… của An Giang là những định hướng trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ đưa vào Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với vai trò là cửa ngõ kết nối với các nước tiểu vùng Mekong, hệ thống giao thông thủy, bộ được đầu tư hoàn chỉnh, thông suốt, An Giang đang đứng trước thời cơ phát triển mới.
Năm 2022, kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh An Giang diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 6,87% (kế hoạch 5,2%); thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Kết quả này cho thấy, KTXH của tỉnh có nhiều khởi sắc, tạo khí thế mới, động lực mới cho tăng trưởng và phát triển những năm tiếp theo.
Sáng 7/12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã tham dự Hội nghị Ban Thuờng vụ Thành ủy Châu Đốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Trong định hướng ngành hàng lúa gạo, An Giang chú trọng xây dựng chuỗi giá trị từ cung ứng đến sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Trong chuỗi liên kết, có khoảng 50-70% các quy trình sản xuất được thực hiện tự động thông minh; ứng dụng công nghệ số cấp mã số vùng trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu cho khoảng 70-80% diện tích lúa chất lượng cao xuất khẩu. Từ đó, đưa An Giang trở thành hạt nhân, động lực của nền kinh tế nông nghiệp hiện đại ĐBSCL.
Chiều 28/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri 7 phường, xã của TP. Châu Đốc sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.
Sáng 12/11, tại Trung tâm Thương mại Nam Châu Đốc (xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), đông đảo khách hàng, nhà đầu tư đã đến tham dự sự kiện “Cà-phê bất động sản”, hào hứng tìm hiểu dự án Khu dân cư Kênh Đào mở rộng.
Chiều 7/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang.
Bất động sản xung quanh Quốc lộ 91 đang được các nhà đầu tư tập trung phát triển, trở thành các khu đô thị với quy mô lớn. Hiện, các khu đô thị này được hưởng lợi rất lớn từ khả năng kết nối của tuyến đường.
Sáng 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2020-2025) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2022 và quyết định một số chủ trương quan trọng khác.
Ngày 19/10, sự kiện “Lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Khu dân cư chợ kênh F mở rộng” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản (BĐS) Nam Miền Tây đã chính thức ký kết hợp tác phân phối độc quyền dự án…
Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng là dự án lớn nhất trong lịch sử hình thành vùng đất An Giang, sau công trình đào kênh Vĩnh Tế do Thoại Ngọc Hầu chỉ huy cách nay 200 năm (1819-1824). Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm khởi công và đưa vào sử dụng tuyến cao tốc quan trọng này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ tỉnh An Giang.
Vài năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhận được sự quan tâm về hạ tầng giúp diện mạo đô thị ngày càng phát triển và có nhiều “ông lớn” bất động sản rót vốn vào các dự án lớn tại Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang… Trong đó, thị trường đang tập trung vào khu vực cảng Trần Đề - dự án hạ trọng điểm của Sóc Trăng và Tây Nam Bộ.