Kết quả tìm kiếm cho "và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 103
Sau 21 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc. Cùng với các Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cả nước, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang để lại nhiều dấu ấn đối với cử tri và nhân dân. Điểm nhấn là đóng góp chất lượng, trí tuệ của mỗi đại biểu đối với nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.
Sáng 11/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Công tác dân vận trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục tăng cường, đổi mới, thực hiện hiệu quả, theo hướng vì nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, nhà nước, chế độ. Từng ngày, từng giờ, chúng tung tin giả, xấu độc, xuyên tạc lan tràn trên internet và mạng xã hội. Do đó, nếu cán bộ, đảng viên không đủ bản lĩnh, không tỉnh táo nhận diện sẽ dễ mắc mưu, dẫn đến những trạng thái tâm lý, hành động tiêu cực.
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) vừa diễn ra thành công tốt đẹp với một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Qua đó, Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hoá toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị Trung ương 6 đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.
Việt Nam từng có bước đi sai lầm khi áp dụng một cách nôn nóng, máy móc mô hình kinh tế tập trung, bao cấp, nhưng phải khẳng định rằng, phát triển kinh tế tập thể là tất yếu khách quan của mọi nền kinh tế. Trong định hướng phát triển kinh tế tập thể, bên cạnh việc thẳng thắn nhìn nhận những khiếm khuyết để khắc phục, tìm ra những giải pháp khả thi để đưa kinh tế tập thể trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, cũng cần phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, võ đoán về kinh tế tập thể.
Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ phía Hội đồng Lý luận Trung ương, nhất là cơ sở lý luận, thực tiễn của Đề án và những nội dung cốt lõi đưa vào Nghị quyết.
Một trong những “chiêu bài” của thế lực thù địch, đối tượng phản động khi thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” tại Việt Nam là xoáy sâu vào vấn đề tôn giáo, với những câu từ “cả vú lấp miệng em”, đánh tráo khái niệm để làm sai lệch bản chất vụ việc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, chủ trì phiên họp thứ 4 của BCĐ. Trong đó, khẳng định có mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Sáng 30/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc đối thoại với Đại sứ Hàn Quốc và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.
Chiều 21-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", đã chủ trì buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương và Thường trực Tổ Biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học về nội dung hoàn thiện đề án.
Chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương và Thường trực Tổ Biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học về hoàn thiện Đề án.