An Phú tăng cường công tác dân vận

08/11/2022 - 06:48

 - Công tác dân vận trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục tăng cường, đổi mới, thực hiện hiệu quả, theo hướng vì nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bàn giao 15 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, hệ thống dân vận các cấp của huyện đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng trong lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác dân vận. Nhờ đó, đại đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo triển khai công tác dân vận với phương châm “sát với dân, hướng về cơ sở”, lắng nghe ý kiến nhân dân và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở gắn với các chương trình phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận…

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận nên đã góp phần chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội. Nhất là khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Đảng và nhà nước luôn hết lòng chăm lo cho dân, để cùng vượt qua đại dịch. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Vì người nghèo của huyện và các xã, thị trấn đã vận động được trên 15 tỷ đồng (tồn quỹ của năm 2021 là 1,6 tỷ đồng, vận động trong 9 tháng của năm 2022 hơn 13,4 tỷ đồng). Qua đó, chi 13,6 tỷ đồng: Cất mới 83 căn nhà, sửa chữa 15 căn nhà; hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà 19.013 lượt người; khám, chữa bệnh 2.223 người; trợ giúp học tập, khó khăn đột xuất 2.032 suất...

Ngoài ra, đang triển khai cất 70 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện (từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và các tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang)… Đồng thời, phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tiết kiệm chăm lo an sinh xã hội, với số tiền hơn 262 triệu đồng.

Nối tiếp công trình xây dựng 50 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo (mỗi căn 39m2), được triển khai tại ấp An Thạnh (lộ Rạch Chà, thị trấn An Phú) với tổng đầu tư hơn 6,9 tỷ đồng, thực hiện bằng phương thức xã hội hóa. Vừa qua, UBMTTQVN huyện An Phú phối hợp Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Đa Phước khởi công xây dựng khu nhà ở Đại đoàn kết xã Đa Phước để hỗ trợ chỗ ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Theo đó, tiến hành xây dựng 25 căn nhà (40m2/căn) kết cấu bê-tông cốt thép, nền lót gạch, mái tole. Thời gian thực hiện từ ngày 14/10/2022 đến 14/1/2023 để người dân được đón Tết Nguyên đán trong căn nhà mới.

Tổng kinh phí thi công 25 căn nhà trên 3,3 tỷ đồng, địa phương đã vận động hơn 2,2 tỷ đồng (đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ), trong đó: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân vận động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh An Giang hỗ trợ 500 triệu đồng; Ban Giám đốc Công an tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng; Ủy ban Trung ương MTTQVN hỗ trợ 250 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang hỗ trợ 234.000 viên gạch các loại (tương đương 280 triệu đồng)… Ông Trần Văn Khôn (ấp Phước Quản, xã Đa Phước) hỗ trợ 500m2 đất xây dựng nhà.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao cho biết, đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện chính sách giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội; cụ thể là hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện để người dân có nơi ở ổn định…

Từ nay đến cuối năm, Ban Dân vận Huyện ủy An Phú tiếp tục bám sát chương trình công tác của Huyện ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng các kế hoạch, chương trình phát triển KTXH huyện; đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở.  

Huyện An Phú tiếp tục quán triệt thực hiện Chương trình hành động 25-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện thường xuyên phối hợp các ban, ngành và tổ chức xã hội - từ thiện chăm lo công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.  

HỮU HUYNH