Kết quả tìm kiếm cho "vào năm 2030"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 7200
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.
Báo An Giang Online, Bản tin quốc tế ngày 7 tháng 10 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Pháp thử tên lửa đạn đạo mới từ tàu ngầm; Nga tập kích các trung tâm dữ liệu Ukraine; Cuba cho phép cá nhân nhập khẩu hàng hóa thương mại; Khủng hoảng dầu mỏ gây sức ép lên logistics châu Âu; Dân số Đức có thể giảm còn 81,8 triệu người; Giá dầu hạ nhiệt do lo ngại nguồn cung giảm; Một phần ba học sinh EU yếu về toán và đọc hiểu; Thế giới cần thêm 50 triệu giáo viên vào năm 2030; Nhật Bản gìn giữ lễ hội Owara qua nhiều thế hệ.
Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.
Trên nền tảng các giá trị văn hóa đồng bào Chăm được gìn giữ qua nhiều thế hệ, xã Châu Phong (An Giang) đang tìm hướng đi mới, đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển du lịch cộng đồng. Du lịch được tổ chức thành chuỗi giá trị, trong đó người dân là chủ thể, chuyển đổi số là công cụ hỗ trợ mở rộng không gian và thị trường.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
HĐND xã Giồng Riềng (An Giang) vừa thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn dự kiến 84,776 tỉ đồng để thực hiện 22 công trình từ nguồn ngân sách địa phương.
Theo báo cáo cập nhật về kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (EAP) được công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực EAP, nhờ sự bứt phá của hoạt động sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao cùng các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như chính sách tài khóa mở rộng.
Giáo sư, Tiến sỹ Võ Khánh Vinh cho rằng, thể chế dù tốt đến đâu cũng cần có con người tổ chức thực hiện, do đó công tác cán bộ phải gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao năng lực thực thi của hệ thống.
Theo ước tính, đến năm 2030, khoảng 733 triệu người từ 60 tuổi trở lên tại 14 thị trường châu Á-Thái Bình Dương dự kiến nắm giữ 7.100 tỷ USD tài sản tiết kiệm, mở ra dư địa lớn cho kinh tế bạc.
Bộ Sách Đỏ Việt Nam kết tinh trí tuệ của các nhà khoa học từ nhiều cơ quan, đơn vị trên cả nước đã đạt Giải Nhất giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Hội nghị Trung ương lần thứ Tư vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
Với hơn 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xã Bình An (An Giang) đứng trước yêu cầu kiểm soát tốt hơn các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm. Cùng với phát triển kinh tế, địa phương đang từng bước chuyển đổi cách làm theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động lên môi trường và hướng đến tăng trưởng bền vững.