Kết quả tìm kiếm cho "vượt ngưỡng 40 độ C"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 87
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho sự trở lại sắp xảy ra của hiện tượng El Nino, vốn có thể kéo theo nhiệt độ toàn cầu tăng cao cùng hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan.
Nghiên cứu mới cho thấy băng vĩnh cửu Tây Tạng tan chảy có thể giải phóng lượng lớn carbon cổ đại, làm khí hậu nóng lên nhanh hơn dự báo.
Nắng nóng cực đoan đang xuất hiện sớm và dữ dội tại nhiều khu vực trên thế giới, từ Paris, Madrid đến New Delhi hay Karachi. Các chuyên gia cảnh báo sự kết hợp giữa hiện tượng “vòm nhiệt”, El Nino và biến đổi khí hậu có thể khiến mùa hè năm 2026 trở thành một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận.
Miền Bắc và miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng khốc liệt nhất từ đầu mùa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai (25 - 26/5), nhiều nơi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.
Giữa đợt nắng nóng kỷ lục và khủng hoảng năng lượng do xung đột Iran, hàng triệu người dân châu Á đang phải học cách sống thiếu điều hòa giữa thời tiết như “thiêu đốt”.
Báo cáo của Chương trình Copernicus về biến đổi khí hậu (C3S) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố ngày 29/4 cho thấy, tình trạng biến đổi khí hậu ở châu Âu đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn các khu vực khác trên thế giới, với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.
Các tin tức đáng chú ý: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam; Quy mô kinh tế Việt Nam chính thức vượt Thái Lan khoảng 4 tỉ USD; Tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 7.000 dự án trên cả nước vào Quý 3/2026; TP. Hồ Chí Minh: 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Châu Âu đang đứng trước ngưỡng một cuộc khủng hoảng hàng không chưa từng có. Theo cảnh báo từ Hội đồng Sân bay Quốc tế châu Âu (ACI Europe), nguồn dự trữ nhiên liệu bay trên toàn châu lục này hiện chỉ còn đủ cho 20 ngày nếu như tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz không được giải quyết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Trung Bộ là tâm điểm với nền nhiệt phổ biến 38–40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C; độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức, khô nóng gia tăng rõ rệt.
Ngày 7/4, nắng nóng tiếp tục bao phủ trên cả nước, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ghi nhận mức nhiệt đặc biệt gay gắt, có nơi vượt 40 độ C, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân.
Thái Lan đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt trước thềm lễ hội Songkran, với nhiệt độ tại nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng nguy hiểm, lên tới 43 độ C, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.