Kết quả tìm kiếm cho "vẫn có thể trượt ĐH"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 27
Trong suốt 6 năm qua với nỗ lực xây dựng hơn 180 sân chơi cộng đồng từ vật liệu tái chế cho trẻ em Việt Nam, kiến trúc sư Chu Kim Đức được vinh danh trong top 100 phụ nữ có tầm ảnh hưởng năm 2020 do BBC bình chọn.
Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu và tiếp tục thông báo tuyển chỉ tiêu cho đợt 2. Như vậy, vẫn còn rất nhiều cơ hội xét tuyển cho thí sinh trượt đại học đợt 1.
Hiện nay có tình trạng thí sinh trượt tất cả nguyện vọng ở một trường nhưng lại mong đợi được vào một ngành khác cùng trường (còn chỉ tiêu) đủ với điểm của mình. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng đào tạo, ĐH Hà Nội đã giải đáp về băn khoăn này.
Các trường đại học lo lặp lại tình trạng hồ sơ đăng ký dự thi, xét tuyển ảo, dẫn tới lãng phí, tốn kém và thiếu chính xác trong việc tuyển sinh.
Điểm chuẩn vào nhiều trường đại học Tốp đầu có xu hướng tăng, chất lượng đầu vào được nâng lên. Song cũng có trường phải đánh trượt thí sinh vì quá ít hồ sơ.
Theo dự báo của các trường đại học, nhiều khối ngành hot như Kỹ thuật, Y dược, Kinh tế,… đều có xu hướng tăng điểm chuẩn so với năm ngoái.
3 giáo viên chấm thi tự luận ở Hòa Bình vừa bị khởi tố cùng với khoảng 11 - 16% bài môn ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở các tỉnh được chấm thẩm định đều giảm điểm so với kết quả ban đầu cho thấy những lo ngại về việc chấm chặt - lỏng với môn thi này là hoàn toàn có cơ sở.
Ai cũng biết băng trôi thường xuất hiện với màu trắng hoặc xanh lam trên mặt biển. Vậy nên vào đầu thế kỷ 20, các nhà thám hiểm đã rất bất ngờ khi phát hiện những tảng băng có màu xanh lục (xanh lá cây) tại Nam Cực - một trong những vùng đất vẫn còn bí ẩn với loài người thời đó.
Khi các mảng kiến tạo trượt lên nhau, những phân tử nước thừa cơ di chuyển sâu vào bên trong vỏ Trái Đất. Mới đây, các nhà khoa học đã ước lượng được lượng nước ‘thất thoát’ này.
Điểm chuẩn vào các trường năm nay nhìn chung đều giảm mạnh so với năm 2017, tuy nhiên có những trường giảm mạnh, hơn 4 điểm/môn đã đỗ đại học.
Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn theo phương án xét kết quả thi THPT Quốc gia. Điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay giảm trung bình là 1-3 điểm, cá biệt có trường giảm tận 9 điểm, thậm chí có trường phải xét tuyển bổ sung tất cả các ngành.
Nhìn lại kỳ thi THPT Quốc gia 2018, dư luận cho rằng, đề thi năm nay tương đối dài và khó. Việc lọt đề thi môn Vật lý và Hóa học cần được xem xét lại.