Kết quả tìm kiếm cho "vắc-xin mRNA"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 31
Loại vắc-xin ung thư mRNA đột phá này sẽ dùng protein gai của virus gây bệnh COVID-19 để huấn luyện hệ thống miễn dịch tiêu diệt khối u.
Viện Gamaleya cho biết 3 lô vắc xin ung thư mRNA đầu tiên đã đạt kiểm định, với dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy có thể giảm 60-80% kích thước khối u.
Ngày 11/5, Công ty cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC) thông tin, VNVC và Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học tiên tiến. Ký kết này được kỳ vọng sớm mang vaccine điều trị ung thư tiềm năng với công nghệ mRNA hiện đại của Nga về Việt Nam.
Ông Elliot Pfebve được tiêm một loại vắc xin cá nhân hóa có thể ngăn ngừa ung thư quay trở lại sau phẫu thuật.
Kết hợp vắc xin mRNA với thuốc điều trị ung thư hắc tố da giúp giảm 49% nguy cơ tái phát hoặc tử vong; giảm 62% nguy cơ di căn xa so với chỉ dùng thuốc.
Ủy ban Nobel Na Uy hôm 6-10 quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2023 cho bà Narges Mohammadi vì đấu tranh chống lại sự áp bức phụ nữ ở Iran và thúc đẩy nhân quyền nói chung.
Là mảnh ghép quan trọng trong nghiên cứu vaccine mRNA, nhưng GS Pieter Cullis (Đại học British Columbia) bị giải Nobel Y sinh 2023 “bỏ qua”.
Hai nhà khoa học người Mỹ Katalin Karikó và Drew Weissman đã được xướng tên trong lễ công bố giải Nobel Y sinh 2023 nhờ những khám phá quan trọng trong việc phát triển vắc-xin mRNA chống lại COVID-19.
Đầu tháng 11 này, Trung Quốc đã công bố kế hoạch nới lỏng kiểm soát đáng kể nhất cho đến nay. Nhưng nỗ lực phá vỡ các chu kỳ phong tỏa đã có một khởi đầu khó khăn khi phần lớn trong 1,4 tỉ dân của Trung Quốc vẫn chưa từng tiếp xúc với virus.
Những nhà sáng lập của công ty BioNTech (Đức) khẳng định việc lưu hành vắc-xin điều trị ung thư chỉ là vấn đề thời gian.
Việt Nam và Philippines đã ghi nhận những bước tiến lớn trong bảng đánh giá Chỉ số phục hồi hậu đại dịch Covid-19 của Nikkei cho tháng 5. Cả hai nước đều đã nỗ lực giảm bớt các hạn chế phòng dịch và số ca lây nhiễm cũng chỉ ở mức thấp.
Theo trang Worldometers, tính đến rạng sáng 1/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận trên 513 triệu ca Covid-19, trong đó có khoảng 6,2 triệu ca tử vong và 466,9 triệu ca bình phục.