Kết quả tìm kiếm cho "vụ chiếm đoạt"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1779
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đề xuất 5 nội dung trong tham luận: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" tại phiên thảo luận ở Đại hội XIV.
Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, việc sử dụng SIM rác, SIM không chính chủ làm công cụ thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã trở thành vấn nạn nhức nhối.
Ngày 21/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Lê Văn Đức, Phạm Út Đạt và Nguyễn Thế Cường (cùng 38 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) tổng cộng 22 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao đối với số điện thoại di động mặt đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3.
Vé số từ lâu được xem là kế sinh nhai của nhiều lao động nghèo. Thế nhưng chỉ vì muốn “đổi đời”, 2 bị cáo đã ra tay cướp giật vé số của người bán dạo, để rồi phải trả giá trước pháp luật.
Trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các ngành chức năng tỉnh kiểm tra, kiểm soát, xác minh và xử lý nghiêm trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm.
Ngày 14/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bích Thủy (42 tuổi, thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất giảm giá nhà phù hợp thực tế, thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bất động sản và nhà ở xã hội năm 2025.
Kéo dài 9 ngày, người dân sẽ có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng thực hiện hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngân hàng phải triển khai giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng Mobile Banking của khách hàng.
Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, nhiều trường đại học đã thông tin về phương án tuyển sinh 2026, trong có những trường mở rộng tổ hợp, xóa sổ tổ hợp truyền thống hoặc thay đổi phương thức xét tuyển.
Cuối năm là thời điểm các đối tượng trộm cắp gia tăng hoạt động. Các đối tượng này thường lợi dụng đêm tối, khu vực vắng người và sự mất cảnh giác của người dân để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và tâm lý của người dân.