Cô Tô chủ động bảo vệ sản xuất

30/09/2026 - 09:58

 - Trước nguy cơ mưa lớn, nước thượng nguồn dâng cao gây sạt lở, ngập úng, xã Cô Tô (An Giang) chủ động rà soát các tuyến đê bao, bờ vùng, bờ thửa, kịp thời gia cố những vị trí xung yếu, bảo vệ sản xuất và tài sản của người dân.

Xã Cô Tô huy động nhân lực, vật tư gia cố các đoạn đê xung yếu nhằm bảo vệ sản xuất.

Xử lý kịp thời các điểm xung yếu

Tiểu vùng Tân Tuyến - Tà Đảnh là một trong những vùng sản xuất lúa quan trọng của xã Cô Tô, với diện tích khoảng 690 ha. Qua tuần tra, kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số vị trí bờ bao xuống cấp, có nguy cơ sạt lở do mưa lớn, nước dâng và đất bị ngậm nước lâu ngày.

Ngay sau khi phát hiện, địa phương huy động nhân lực, vật tư đóng cừ gia cố các vị trí xung yếu, củng cố bờ bao, hạn chế nguy cơ sạt lở, bảo vệ diện tích sản xuất. Tại các khu vực Tân Lập 1C, Tân Đức, xã cũng tăng cường kiểm tra hệ thống đê bao, bờ vùng, kênh tiêu nội đồng và những điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở để kịp thời xử lý.

Là hộ có diện tích canh tác tại tiểu vùng Tân Tuyến - Tà Đảnh, ông Lê Phước Trung, ngụ xã Cô Tô cho biết những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến người dân lo lắng, nhất là tại các đoạn bờ bao có dấu hiệu rạn nứt, sạt lở. Việc chính quyền địa phương nhanh chóng đưa máy móc, nhân công kịp thời đóng cừ gia cố bờ bao, các đoạn đê xung yếu giúp người dân, nhất là trong thời điểm thời tiết được dự báo còn diễn biến rất phức tạp. “Chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với cán bộ địa phương thường xuyên thăm đồng, theo dõi và báo đến chính quyền địa phương khi phát hiện vị trí có dấu hiệu bất thường”, ông Trung nói.

Cùng sản xuất tại khu vực tiểu vùng Tân Tuyến - Tà Đảnh, ông Lê Văn Tám, cùng ngụ xã Cô Tô cho rằng việc giữ thông thoáng các tuyến kênh tiêu nội đồng có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống ngập úng. Ông Tám nói: “Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, rà soát thêm những đoạn bờ bao xung yếu khác để có phương án xử lý sớm trước khi sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, qua những đợt tuyên truyền của xã, người dân ý thức được việc bảo vệ kênh tiêu nội đồng rất quan trọng để chống ngập. Vì vậy, chúng tôi nhắc nhở nhau không vứt rác thải sinh hoạt, bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật hay các loại phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ xuống lòng kênh. Giữ cho dòng nước được lưu thông thông thoáng là cách tốt nhất để hạn chế tối đa ngập úng khi mưa lớn”.

Chủ động từ sớm, từ xa

Theo Ủy ban nhân dân xã Cô Tô, toàn xã hiện có 13.641,5ha đất sản xuất nông nghiệp, phân bố tại 47 tiểu vùng. Vụ lúa thu đông năm 2026 có diện tích khoảng 7.104ha. Trước yêu cầu bảo vệ sản xuất trong mùa mưa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cô Tô Nguyễn Văn Văn yêu cầu các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan không chủ quan, bị động trước diễn biến thiên tai; thường xuyên theo dõi thời tiết, kiểm tra các tuyến đê bao, bờ vùng, bờ thửa và hệ thống kênh tiêu nội đồng, nhất là những khu vực đã được xác định có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Theo ông Nguyễn Văn Văn, các vị trí xung yếu phải được xử lý từ sớm, ưu tiên những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất và đời sống người dân. Các bộ phận phụ trách cần thường xuyên cập nhật tình hình; khi phát hiện dấu hiệu bất thường, kịp thời báo cáo và có phương án xử lý, không để sự cố nhỏ phát sinh thành thiệt hại lớn.

Ông Nguyễn Văn Văn đã chỉ đạo các ấp và ngành chuyên môn xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia phòng ngừa thiên tai; giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, không xả rác, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và phụ phẩm nông nghiệp xuống các tuyến kênh tiêu, tránh cản trở dòng chảy. Với phương châm “phòng ngừa là giải pháp quan trọng nhất để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai”, Ủy ban nhân dân xã Cô Tô yêu cầu các lực lượng liên quan tiếp tục kiểm tra các điểm xung yếu, chủ động phương án ứng phó và phối hợp với người dân bảo vệ sản xuất.

Việc phát hiện, xử lý sớm các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng giúp xã Cô Tô giảm nguy cơ thiệt hại, bảo vệ diện tích sản xuất và tài sản của người dân trong thời điểm thời tiết còn diễn biến phức tạp.

ĐỨC TOÀN