Kết quả tìm kiếm cho "viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 30
“Uống nước nhớ nguồn”,“Ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống quý báu tri ân người có công của dân tộc, càng tỏa sáng trong tháng 7 thiêng liêng, thông qua kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Rất nhiều hoạt động được tổ chức, nhắc nhở thế hệ sau một lòng ghi tạc niềm biết ơn với tiền nhân.
Các nội dung hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) năm nay được thực hiện ngay từ đầu năm nhằm phát huy truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây” của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang.
Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nhâm Dần 2022, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cũng như mọi người dân ở An Giang đang tất bật mua sắm, trang trí nhà cửa để đón Tết trong tâm thế “bình thường mới”…
Sáng 24-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, nhằm tạo không khí phấn khởi mang đậm nét văn hóa truyền thống nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón Tết cổ truyền của dân tộc.
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch 795/KH-UBND tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), sáng 27-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhằm tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.
Sáng 5-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập. Từ đó, ngày 22-12 trở thành ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định lấy ngày này đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân - ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.
Hàng năm, vào những ngày này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các đơn vị, địa phương thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm và tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, liệt sĩ… nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của các bác, cô, chú, anh, chị, em đã anh dũng chiến đấu trên nhiều mặt trận, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho người dân Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), sáng 17-7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, do thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh... đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (huyện Châu Thành) và nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (huyện Tịnh Biên).
Sáng 18-1, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ.