Kết quả tìm kiếm cho "xét tuyển bổ sung"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3156
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có dịp đối đầu đồng hương Lee Min Sung khi U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026.
Sáng 22/1, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các tiểu đề án và các công trình, dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 (Phiên họp thứ 19). Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì.
Sau khi cấu kết với nhiều đối tượng để tổ chức môi giới mại dâm, Nguyễn Thị Xuyên (SN 1956), ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung còn lôi kéo con, cháu trong gia đình cùng tham gia. 61 đối tượng liên quan bị xử lý về các tội: Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, môi giới mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi.
Ngày 20/1, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 209/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Công văn số 8268/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 15/12/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm tiếp tục rà soát, thực hiện việc bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.
Ngày 20/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2026.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa có văn bản thông báo sau cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, yêu cầu triển khai các giải pháp đồng bộ, đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2026.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, hướng tới phát triển bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền và nâng cao đời sống nhân dân.
Năm 2026, Trường đại học Y Dược Cần Thơ bổ sung phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực V-SAT, áp dụng cho tất cả các ngành với tổ hợp B00.
Ngày 30/4/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đại hội XIII cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của tiến trình đổi mới, mà còn là nền tảng để củng cố niềm tin xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.