Kết quả tìm kiếm cho "xúi giục người khác"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 85
Cồng chiêng, kèn sừng trâu là hai nhạc cụ truyền thống được đồng bào dân tộc XTiêng ở Bình Phước coi như vật “gia bảo” linh thiêng nhất, có giá trị lớn trong gia đình và cũng là bản sắc văn hóa của cộng đồng. một thực tế đáng báo động hiện nay là, kèn sừng trâu nói riêng và cồng chiêng nói chung của người XTiêng đang đứng trước nguy cơ mai một dần theo thời gian.
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các trang mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh và được xem như một kênh giải trí, học tập hữu ích. Tuy nhiên, do chưa được kiểm soát chặt chẽ nên trên các trang mạng này cũng xuất hiện nhiều clip phản cảm, độc hại, ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em... dẫn đến mạng xã hội - thế giới ảo đã gây ra hậu quả... thật.
Dịp Tết Nguyên đán, người Mường đi gọi vía trâu về ăn Tết, người Thái gọi hồn những người trong gia đình, còn người Lô Lô có tục đi ăn trộm lấy may...
Bà Pelosi mô tả ông Honore là "một chỉ huy có kinh nghiệm xử lý các cuộc khủng hoảng," với đóng góp nổi bật nhất là trong trận siêu bão Katrina tàn phá New Orleans năm 2005.
Từ ngày mai 15-11, chính thức phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với các hành vi: uống rượu bia trước và trong giờ làm việc, học tập; ép buộc người khác uống rượu bia...; phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng đối với hành vi bán, cung cấp rượu, bia, thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.
Ông Lê Văn Bê (sinh năm 1930, ngụ tổ 10, ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại người con trai tự lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đi vay ngân hàng, rồi sang nhượng giấy tờ đất, dù đất hiện nay vợ chồng ông đang ở.
Tháng 11-2020, có nhiều quy định pháp luật mới, chính thức có hiệu lực thi hành. Điển hình như: tăng mức khen thưởng cho học sinh, sinh viên đoạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế; chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo; quy định những hành vi học sinh trường trung học không được làm; ép buộc người khác uống rượu bia bị phạt đến 3 triệu đồng…
Nghị định 117 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký và ban hành có hiệu lực từ ngày 15-11-2020 (thay thế nghị định 176) quy định mức phạt chi tiết đối với những hành vi vi phạm trong phòng, chống tác hại của rượu bia.
Nghị định 117 có hiệu lực từ 15-11 quy định mức xử phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng với một trong các hành vi xúi giục, lôi kéo người khác uống rượu, bia.
Tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào Tây Nguyên và tấm lòng của đồng bào đối với Người luôn là nguồn động viên to lớn, cổ vũ đồng bào đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp.
“Nét đẹp làng Chăm chính là sự sắt son, chung thủy, một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ, cùng cả nước làm cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm An Giang. Ngày nay, đất nước hòa bình, độc lập, từng hộ gia đình người Chăm đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; đẩy mạnh phát triển kinh tế, tương trợ cộng đồng để cùng nhau có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…” - Trưởng ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang Haji Jacky chia sẻ.
Người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện có thể bị phạt cao nhất tới 40 triệu đồng