Kết quả tìm kiếm cho "xuất hiện vết nứt"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 204
“Chúng ta đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc, ngay cả tại những tâm dịch như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số ca mắc, tử vong ngày càng giảm sâu”.
Sáng 29-9, các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã cùng nhấn nút khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo, đồng thời ra mắt hình thức mới của 3 bản tin: Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin Báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo.
Dự án bảo tồn Stonehenge lần này sẽ tập trung khắc phục các vấn đề nảy sinh do xói mòn và gia cố các chỗ sửa chữa trước đó được phát hiện bằng phương pháp quét tia laser.
Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay dần diện tích cây trồng kém hiệu quả, đất vườn tạp chuyển sang các loại cây, con mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích, đời sống người dân ngày càng cải thiện.
Thời gian qua, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) diễn biến phức tạp, như: sạt lở đất, giông lốc... cùng với đó, lũ đầu nguồn có thể gây thiệt hại đến sản xuất, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Huyện huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại.
Đúng như câu ca dao “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, mọi sự giúp sức, hỗ trợ của người dân mang lại giá trị rất quý giá cho xã hội. Câu chuyện về những người vá đường từ thiện trong tỉnh An Giang là một minh chứng điển hình.
Năm 2020, toàn huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) xảy ra 200 đoạn sạt lở lớn, nhỏ trên tuyến đê bao, đường giao thông, ước tổng thiệt hại khoảng 88,5 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021, xảy ra 13 đoạn sạt lở lớn, nhỏ; tổng chiều dài sạt lở 449m, di dời 14 hộ dân, ước kinh phí khắc phục hơn 21,7 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, huyện có 213 đoạn sạt lở lớn, nhỏ, đã thực hiện gia cố được 21 đoạn, trong đó tỉnh đang hỗ trợ khắc phục đoạn sạt lở Tỉnh lộ 946 tại xã Long Điền B với kinh phí 3,5 tỷ đồng.
Ngày 14-6, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký Quyết định số 1289/QĐ-UBND ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở nghiêm trọng bờ rạch Ông Chưởng đoạn Km16+250 – Km16+300, Tỉnh lộ 946 (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
Chiều 11-6, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đi thực tế khảo sát tình hình, để tìm giải pháp xử lý khắc phục sạt lở rạch Ông Chưởng, Tỉnh lộ 946 (huyện Chợ Mới).
Sáng 11-6, tại khu vực xuất hiện vết nứt trên tuyến Tỉnh lộ 946 (phía bờ sông Ông Chưởng, thuộc ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến , huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tiếp tục sụp lún, với nhiều vết nứt từ 0,2-0,5m, dài hơn 60m.
Tại khu vực tổ 44, ấp An Thạnh (thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vừa xảy ra sạt lở cặp bờ sông Châu Đốc, dọc tuyến Tỉnh lộ 957. Do được cảnh báo trước nên vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng đến 6 căn nhà, buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Vụ sạt lở còn ảnh hưởng đến tuyến giao thông huyết mạch từ huyện An Phú đi TP. Châu Đốc.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh An Giang xảy ra 12 điểm sạt lở, sụt lún, răn nứt đất bờ sông, kênh rạch, với chiều dài gần 800m ở 2 huyện An Phú và Chợ Mới; ảnh hưởng đến 8 căn nhà dân (huyện An Phú 6 căn và huyện Chợ Mới 2 căn). Ước thiệt hại về đất hơn 322 triệu đồng.