Sạt lở ở An Giang diễn biến phức tạp

07/06/2021 - 05:15

 - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh An Giang xảy ra 12 điểm sạt lở, sụt lún, răn nứt đất bờ sông, kênh rạch, với chiều dài gần 800m ở 2 huyện An Phú và Chợ Mới; ảnh hưởng đến 8 căn nhà dân (huyện An Phú 6 căn và huyện Chợ Mới 2 căn). Ước thiệt hại về đất hơn 322 triệu đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang dự báo, năm 2021, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 5-15%, có khả năng xuất hiện mưa lớn kéo dài, lượng nước trên sông Mekong về ĐBSCL thiếu hụt và theo thực tế tại An Giang: tình hình khô hạn đến sớm và kéo dài, mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm, mực nước trên sông thấp, nước trong đất bị mất cân bằng nên vào đầu mùa mưa nếu có mưa lớn cục bộ sẽ làm mặt đất thấm nước nhanh, làm kết cấu đất mềm, yếu, trong khi mực nước sông còn thấp, dẫn đến sạt lở ở những nơi mái bờ dốc thẳng đứng.

Hiện trạng sụt lún, nguy cơ sạt lở tuyến Tỉnh lộ 946, sông Ông Chưởng

Ngoài ra, dòng chảy bắt đầu mạnh khi nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về sẽ gia tăng áp lực bào mòn nhanh vào chân bờ sông, tạo thành hàm ếch rỗng chân ăn sâu vào bờ phía bên dưới, khi đó khối đất sẽ mất mái ta-luy và khả năng xảy ra sạt lở, đổ ụp xuống sông rất cao...

Do đó, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương cần thường xuyên theo dõi, thông báo cho người dân ngay khi phát hiện dấu hiệu sạt lở; có giải pháp bảo vệ đường bờ tại các khu vực đoạn cua cong; cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở; có kế hoạch đề xuất nạo vét khơi thông, chỉnh trị dòng chảy hạn chế sạt lở, di dời người dân khỏi nơi xung yếu...

Ngày 25-5, tại 2 xã Mỹ An và Kiến Thành (huyện Chợ Mới) xảy ra 4 đoạn sạt lở nghiêm trọng. Tại xã Kiến Thành, vị trí sụt, lún tại khu vực rạch Ông Chưởng (thuộc ấp Kiến Thuận 1), dài hơn 60m, độ sâu 0,5m, độ rộng vết nứt 0,5m, có đoạn vết nứt sát mép đường giao thông, khả năng sạt lở lan rộng rất cao.

Đây là một trong những tuyến đường giao thông liên xã Kiến An - Kiến Thành - Long Giang, nên ảnh hưởng lớn đến giao thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Tại xã Mỹ An, có 3 đoạn sạt lở mới (thuộc ấp Mỹ An), trên tuyến đường nhựa dài 90m, ăn sâu vào mặt nhựa hơn 1m, nền nhựa bị sụt lún xuống 0,3m và răn nứt hở 0,2m. Trước đó, trên tuyến này đã có 5 đoạn sạt lở dài 172m.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ gia đình ông Võ Minh Tâm (ấp Long Định, xã Long Kiến) có nhà bị sạt lở

Trên tuyến Tỉnh lộ 946 (đoạn thuộc khu vực ấp Long Hòa, xã Long Điền B) đã xảy ra sạt lở đất bờ sông Ông Chưởng 1 đoạn dài hơn 40m, vết nứt sâu, nằm hơn 1/2 đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đây là trục chính giao thông từ phà An Hòa lên thị trấn Chợ Mới, nên UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải triển khai ngay công tác khắc phục sạt lở theo phương án: gia cố, xếp rọ đá, thả bao tải cát lấp hố xói và thảm đá mái ta-luy dày 30cm; tổng kinh phí khắc phục khoảng 3,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ rạch Ông Chưởng đoạn này; giao Sở Tài nguyên và Môi trường khoanh vùng, cắm biển báo phạm vi sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thiết lập hành lang an toàn và tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở. Sở Giao thông - Vận tải khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xử lý cấp bách.

Ngày 2-6, trên Tỉnh lộ 946 xảy ra sạt lở, sụt lún, làm 1 nhà dân (ấp Long Định) có nguy cơ sạt lở xuống sông. Đoạn sạt lở ăn sâu vào trong 4m, làm một phần chái bên hông nhà ông Võ Minh Tâm (67 tuổi) bị sụt lún xuống sông và một phần nhà có nguy cơ bị sạt lở, ước thiệt hại tài sản khoảng 60 triệu đồng, không thiệt hại về người.

Ông Tâm kể: “Sáng hôm đó, thấy nền nứt 1 đường chạy dài, tôi mua 5 bao xi-măng về đắp, sáng hôm sau đường nứt tiếp tục hở rộng, đột nhiên một phần nền sạt xuống sông. Hoảng quá, tôi chạy kêu hàng xóm và báo chính quyền địa phương phụ tiếp dọn tài sản ra khỏi nhà và tháo dỡ nhà khẩn cấp. Nhà có 6 nhân khẩu, không ruộng đất, vợ chồng già chỉ trông vào con trai làm thuê, mướn kiếm sống, giờ ở tạm nhà người thân, nên rất cần chính quyền hỗ trợ...”.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới

Chiều 3-6, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kiểm tra thực tế các khu vực sạt lở và làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Khảo sát thực tế khu vực sạt lở 2 xã Long Kiến, Long Điền B, trên tuyến Tỉnh lộ 946, nơi ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ rạch Ông Chưởng, Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi đời sống cư dân khu vực sạt lở. Đồng thời, động viên và trao 20 triệu đồng (quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang) hỗ trợ gia đình ông Võ Minh Tâm bị sạt lở nhà ở ấp Long Định.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chỉ đạo: “Các ngành chức năng của tỉnh, huyện cần chủ động quan trắc, kiểm tra trên toàn tuyến, phát hiện các điểm nguy cơ sạt lở để cảnh báo sạt lở, dự báo tình hình để có hướng khắc phục, sớm gia cố kịp thời, vừa giảm chi phí, vừa không ách tắc giao thông, ảnh hưởng sản xuất, giao thông và cuộc sống của người dân. Đồng thời, cần phân tuyến cụ thể: tuyến nào thuộc Cục Quản lý đường thủy nội địa (Bộ Giao thông - Vận tải), tỉnh phải báo cáo Trung ương để có phương án xử lý; tuyến của tỉnh thì tỉnh khảo sát, tuyến của huyện thì huyện khảo sát, đầu tư gia cố...”.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho rằng, đặc điểm dân cư của tỉnh cũng như huyện Chợ Mới sống dọc các bờ sông và kênh rạch, do đó cần kiểm tra trên toàn tuyến, tạo quỹ đất để chủ động di dời các hộ dân khu vực sạt lở lên tuyến dân cư có nơi ở an toàn. Các ngành chức năng tỉnh cần hỗ trợ huyện tháo gỡ khó khăn, kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở, thiên tai...

HẠNH CHÂU