Nga và Ukraine đều tuyên bố ngừng bắn
.jpg)
Binh sĩ Nga tham gia chương trình tổng duyệt Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva, ngày 4/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 4/5 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tuyên bố ngừng bắn “đơn phương” từ ngày 8 - 9/5 để kỷ niệm Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Bộ Quốc phòng Nga cam kết rằng quân đội Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp an ninh cần thiết trong suốt lễ kỷ niệm, tuy nhiên sẽ tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev nếu an ninh bị đe dọa.
Sau đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6/5 theo giờ địa phương (tức 4 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Dù cho biết không có yêu cầu chính thức nào gửi đến Ukraine về các điều khoản ngừng bắn song ông Zelensky khẳng định phía Ukraine sẽ hành động “đối xứng”.
Nga đang tích cực chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 với trọng tâm là cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
Lần đầu tiên sau Thế chiến II, nợ công của Mỹ vượt quá GDP
.jpg)
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Dữ liệu mới từ Cục Phân tích Kinh tế (BEA) cho thấy vào cuối tháng 3/2026, nợ quốc gia của Mỹ tăng lên 31.270 tỷ USD, trong khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 31.220 tỷ USD. Điều này đưa tỷ lệ nợ trên GDP vượt 100%, cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình lịch sử.
Tỷ lệ này được dự báo sẽ tiếp tục tăng, với Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự đoán sẽ đạt 120% vào năm 2036. CBO dự báo nguồn thu liên bang trong những năm tới sẽ ở mức 17% - 18% GDP, trong khi chi tiêu vượt 23% GDP. Khoảng chênh lệch 6% GDP này cao hơn mức tăng trưởng GDP dự báo, đồng nghĩa với việc tỷ lệ nợ/GDP sẽ tiếp tục tăng.
Kênh đào Suez lần đầu tiên đón tàu container chạy bằng LNG lớn nhất thế giới
.jpg)
Tàu CMA CGM GRAND PALAIS. (Nguồn: Ahram online)
Theo thông báo của Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), kênh đào Suez đã đón tàu CMA CGM GRAND PALAIS, tàu container chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, trong chuyến đi đầu tiên qua tuyến đường thủy này.
Con tàu do hãng CMA CGM của Pháp vận hành, có chiều dài 400m, rộng 61m, sức chứa 23.876 TEU và tổng trọng tải 240.000 tấn.
Tàu đi qua kênh sau khi vượt eo biển Bab Al-Mandeb an toàn, trên hành trình từ Singapore đến Malta. Tàu hoạt động trên tuyến MEX nối các cảng Viễn Đông với Địa Trung Hải.
Chủ tịch SCA Osama Rabie khẳng định chuyến đi này là minh chứng mới cho năng lực của kênh đào trong việc tiếp nhận những con tàu lớn nhất thế giới.
WHO đánh giá nguy cơ lây lan virus Hanta trong cộng đồng ở "mức thấp"
.jpg)
Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)
WHO khu vực châu Âu cho biết nguy cơ lây lan virus Hanta từ ổ dịch nghi nhiễm trên tàu MV Hondius là thấp, khuyến cáo không cần áp dụng hạn chế đi lại.
WHO cho biết đang “hành động khẩn trương” nhằm hỗ trợ ứng phó bao gồm hỗ trợ điều trị, sơ tán, điều tra và đánh giá rủi ro y tế công cộng.
Cơ quan y tế Liên hợp quốc lưu ý rằng dù hiếm gặp, virus Hanta có thể lây truyền giữa người với người, gây bệnh hô hấp nghiêm trọng và cần được theo dõi, hỗ trợ và xử lý thận trọng.
Hong Kong ngừng nhập khẩu sản phẩm gia cầm từ một số khu vực tại Canada và Pháp
.jpg)
Thịt gà đông lạnh nhập khẩu được bày bán tại một siêu thị ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 4/5, Cơ quan an toàn thực phẩm của Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định tạm dừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm liên quan từ Khu đô thị nông thôn Buffalo số 409, tỉnh Saskatchewan của Canada, cùng hai tỉnh Tarn-et-Garonne và Dordogne của Pháp, do bùng phát dịch cúm gia cầm tại các khu vực này.
Trung tâm An toàn thực phẩm (CFS) thuộc Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường của chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong đã yêu cầu các doanh nghiệp ngay lập tức ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm liên quan, trong đó có trứng gia cầm, từ các khu vực nêu trên nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Người phát ngôn CFS cho biết quyết định được đưa ra sau khi nhận được thông báo từ Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về các ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao H5N1 tại những khu vực này.
Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa tại Trung Quốc khiến nhiều người thương vong
.jpg)
Cột khói bốc cao sau vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: CCTV News
Chiều 4/5, một xưởng sản xuất của Công ty TNHH sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh tại thành phố Lưu Dương, thuộc thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã xảy ra nổ lớn.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền tỉnh Hồ Nam đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng liên ngành cấp tỉnh, thành phố và huyện, thành lập sở chỉ huy cứu nạn tại hiện trường. Tổng cộng 5 đội cứu hộ với 482 nhân viên đã được điều động để triển khai tìm kiếm cứu nạn và xử lý tình huống. Lực lượng y tế chuyên môn cấp tỉnh và thành phố cũng được huy động để điều trị cho các nạn nhân.
Tính đến sáng 5/5, vụ nổ đã làm 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương.
Bangkok ghi nhận chỉ số nhiệt ở mức “nguy hiểm cực độ”

Chỉ số nhiệt độ cao nhất tại Bangkok đã vượt quá 52 độ C và rơi vào mức “nguy hiểm cực độ”. Ảnh: EPA
Chỉ số nhiệt tại Bangkok đã vượt ngưỡng 52 độ C trong ngày 4/5, đạt mức “nguy hiểm cực độ” và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.
Cơ quan chức năng cảnh báo người dân nên tránh mọi hoạt động ngoài trời, đồng thời kêu gọi toàn bộ người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với môi trường nắng nóng. Những trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường cần nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.
Tỷ phú Elon Musk nộp phạt để khép lại vụ kiện liên quan thương vụ mua Twitter
.jpg)
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: ANI/TTXVN
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đồng ý nộp phạt 1,5 triệu USD nhằm chấm dứt vụ kiện của Chính phủ Mỹ liên quan đến cáo buộc vi phạm quy định thị trường chứng khoán trong quá trình mua cổ phiếu Twitter trước thương vụ thâu tóm mạng xã hội này với giá 44 tỷ USD vào năm 2022.
Theo hồ sơ nộp lên tòa án liên bang tại Washington ngày 4/5, khoản tiền phạt sẽ do quỹ tín thác của ông Musk chi trả theo thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần được thẩm phán phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.
Theo SEC, ông Musk đã chậm công bố thông tin tới 11 ngày trong quá trình âm thầm mua gom cổ phiếu Twitter hồi đầu năm 2022. Cơ quan này cho rằng việc trì hoãn công bố giúp ông tiếp tục mua cổ phiếu với giá thấp hơn thị trường, qua đó tiết kiệm khoảng 150 triệu USD.
BTV