Uruguay mong muốn mở rộng hợp tác với các nước thành viên ASEAN
.jpg)
Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi làm việc với Đại sứ các nước: Thái Lan, Philippines, Indonesia, Việt Nam và Đại biện Malaysia tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Uruguay. (Ảnh: TTXVN phát)
Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác với các nước thành viên ASEAN tại buổi làm việc mới đây ở thủ đô Montevideo với Đại sứ các nước: Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Đại biện lâm thời Malaysia tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay.
Uruguay mong muốn mở rộng hợp tác với các nước ASEAN, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phi truyền thống, như: Năng lượng sạch, khoa học - công nghệ, phát triển bền vững.
Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của đại diện Bộ Ngoại giao Uruguay với Đại sứ, Đại biện các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran
.jpg)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt" khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Theo Nghị quyết về Quyền hạn Chiến tranh được thông qua năm 1973, Tổng thống Mỹ - sau khi thông báo cho Quốc hội về việc sử dụng lực lượng quân sự - phải chấm dứt chiến dịch trong vòng 60 ngày, trừ khi Quốc hội cho phép tiếp tục hành động quân sự.
Chính quyền Trump đã chính thức thông báo cho Quốc hội về hành động quân sự vào ngày 2/3, đồng nghĩa thời gian pháp lý 60 ngày kết thúc vào ngày 1/5.
Iran gửi đề xuất đàm phán mới tới Mỹ qua kênh trung gian Pakistan
.jpg)
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi (phải, phía trước) trong cuộc gặp Thủ tướng Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif (trái) tại Islamabad, ngày 25/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Iran đã chuyển đề xuất mới liên quan đến các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua Pakistan vốn đóng vai trò là bên trung gian.
Ngày 1/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Azerbaijan về các “sáng kiến mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến sự”.
Nhiều quốc gia tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến xung đột tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực.
Mỹ quyết định rút 5.000 binh sĩ đồn trú tại Đức
.jpg)
Binh sĩ Mỹ. (Ảnh: Rfi/TTXVN)
Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút khoảng 5.000 binh sĩ nước này khỏi Đức.
Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell đã xác nhận thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh quyết định này "được đưa ra sau một cuộc xem xét kỹ lưỡng về bố trí lực lượng của Bộ Chiến tranh tại Châu Âu và nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường".
Theo ông Parnell, Lầu Năm Góc dự kiến việc rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 6 - 12 tháng tới.
Theo số liệu của Bộ Chiến tranh Mỹ, tính đến tháng 12/2025, hơn 36.000 binh sĩ Mỹ tại ngũ đóng quân tại các căn cứ trên khắp nước Đức, cùng với gần 1.500 lính dự bị và 11.500 nhân viên dân sự.
Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ, đồng thời căn cứ không quân Ramstein của quốc gia châu Âu này là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động của Mỹ.
Kinh tế Eurozone trì trệ, lạm phát tăng do áp lực giá năng lượng
.jpg)
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nền kinh tế Eurozone tăng trưởng chỉ 0,1% trong quý 1/2026, trong khi lạm phát tăng tới 3% do giá năng lượng tăng mạnh bởi ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, gây áp lực lớn lên triển vọng khu vực.
Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực gồm 21 quốc gia thành viên chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý đầu năm nay, thấp hơn mức 0,2% của quý 4/2025 và chậm hơn dự báo của giới phân tích kinh tế.
Các số liệu thực tế cho thấy những áp lực lớn hơn dự kiến đối với toàn khu vực Eurozone, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải có những kịch bản ứng phó phù hợp trước các biến động khó lường từ thị trường năng lượng thế giới.
Nga dừng trung chuyển dầu đến Đức qua đường ống Druzhba
.jpg)
Đường ống dẫn dầu Druzhba. (Ảnh: THX/TTXVN)
Từ ngày 1/5, Nga tạm dừng trung chuyển dầu của Kazakhstan qua đường ống dẫn dầu chính Druzhba đến Đức.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak giải thích lý do vì kỹ thuật không cho phép. Ông cho biết số dầu của Kazakhstan qua đường ống Druzhba đến Đức sẽ được chuyển hướng sang các tuyến đường vận chuyển khác khả dụng hơn.
Việc Nga dừng trung chuyển dầu Kazakhstan có thể gây ra vấn đề cho Đức, vì Kazakhstan cung cấp gần 20% lượng dầu cho nhà máy lọc dầu lớn Schwedt (PCK Schwedt), nơi sản xuất 90% xăng, nhiên liệu máy bay, dầu diesel và dầu nhiên liệu cho Berlin và bang Brandenburg lân cận.
Mỹ tăng thuế quan đối với ôtô nhập khẩu từ EU lên mức 25%
.jpg)
Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất xe ôtô ở Đức. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ôtô và xe tải từ Liên minh Châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington.
Tổng thống Trump cũng nhắc lại rằng các quốc gia sản xuất ôtô tại Mỹ sẽ không phải chịu thuế quan.
Đức có thể sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế cao đối với ôtô và phụ tùng, do đóng góp lớn vào lượng ôtô xuất khẩu của EU.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục nhờ nhóm công nghệ
.jpg)
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch cuối tháng 4, đầu tháng 5/2026 với những cột mốc lịch sử khi hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite liên tiếp thiết lập các mức đỉnh mới.
Tính chung trong cả tháng 4/2026, chỉ số S&P 500 đạt mức tăng trưởng 10%, còn Nasdaq tăng 15%, đánh dấu tháng tăng trưởng mạnh nhất của cả hai chỉ số này kể từ năm 2020.
Động lực tăng trưởng chính đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn, sức chống chịu của nền kinh tế, cùng sự hạ nhiệt rõ rệt của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bất chấp sự chia rẽ trong chính sách tiền tệ.
BTV